Chiến đấu cơ Nhật, Hàn hối hả xuất kích đuổi máy bay Trung Quốc

Các chiến đấu cơ Nhật Bản và Hàn Quốc đã được lệnh xuất kích để đuổi các máy bay quân sự và tàu chiến Trung Quốc tiến vào lãnh thổ của nước họ mà không thông báo.

Các chiến đấu cơ Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một máy bay chiến đấu thuộc sở hữu của Quân đội Trung Quốc đã bị các chiến đấu cơ Nhật Bản truy đuổi khi nó bay qua biển Nhật Bản hôm 27.7.

Trong khi đó, cùng ngày một máy bay Trung Quốc khác được cho là đã xâm nhập vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc chỉ vài giờ trước đó trong một sự cố khác trên bầu trời.

Hàn Quốc đã triển khai chiến đấu cơ F-15K để đuổi máy bay Trung Quốc khi nó tiếp cận phía tây nam của bán đảo Leo vào khoảng 11h27 theo giờ địa phương.

Hàn Quốc tin máy bay Trung Quốc là Y-9

Trong khi đó, một tàu chiến thuộc Hải quân Trung Quốc loại 054 cũng bị phát hiện ở vị trí cách khoảng 100km về phía đông bắc Nhật Bản gần đảo Tsushima.

Sát thủ săn ngầm P-1 của Nhật Bản đã được triển khai để theo dõi con tàu này.

Bộ quốc phòng Nhật Bản không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về sự cố và những gì tàu chiến hay máy bay Trung Quốc đang làm trong khu vực.

Trong khi đó Hàn Quốc đã gửi phản đối Trung Quốc tới đại sứ quán Bắc Kinh tại Seoul.

Vụ trưởng Vụ các vấn đề quốc tế của Hàn Quốc, Choi Hyong-chan yêu cầu Bắc Kinh ngăn chặn những sự cố nghiêm trọng như vậy xảy ra lần nữa, Yonhap New Agency đưa tin.

ĐỌC THÊM: Thủ tướng Lào nói gì về vụ vỡ đập thủy điện cuốn trôi trăm người?

Phương Đăng (theo Daily Star)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chien-dau-co-nhat-han-hoi-ha-xuat-kich-duoi-may-bay-trung-quoc-899166.html