Chiến đấu cơ Nga bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ trên biển Baltic

Tiêm kích hạm Su-27 Nga bị tố áp sát 'không chuyên nghiệp' một máy bay trinh sát Mỹ, khi nó đang hoạt động trong không phận quốc tế trên biển Baltic.

Su-27 từng nhiều lần áp sát các máy bay trình sát, tàu chiến Mỹ trong quá khứ. Ảnh minh họa.

Theo Daily Star, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, tiêm kích Su-27 áp sát chiếc P-8 Poseidon ở khoảng cách chỉ 6 mét. Phía Mỹ cho rằng hành động này là "không chuyên nghiệp", có thể gây ra tai nạn.

Zach Harrell, phát ngôn viên Lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu, từ chối bình luận về sự việc trên, cho rằng "tàu và máy bay hải quân Mỹ vẫn thường xuyên tương tác với các đơn vị quân sự từ những quốc gia khác". Moscow hiện chưa đưa ra bình luận.

Đây là lần đụng độ mới nhất giữa chiến đấu cơ Nga và máy bay hải quân Mỹ kể từ hồi tháng Giêng năm nay. Khi đó, tiêm kích Su-27 chỉ bay cách máy bay trinh sát EP-3 Mỹ khoảng 1,5 mét.

Máy bay trinh sát, săn ngầm P-8 Poisedon của hải quân Mỹ.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh 100.000 lính NATO sắp rầm rộ tập trận ở khu vực giáp biên giới Nga. Cuộc tập trận Anaconda 2018 sắp diễn ra với sự tham gia của 100.000 lính, 5.000 xe các loại, 150 máy bay, 45 tàu chiến đến từ các quốc gia đồng minh châu Âu và Mỹ.

NATO coi việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này từ Ukraine là hành động gây hấn. Cuộc tập trận năm nay của NATO diễn ra với quy mô lớn hơn, được cho là để sẵn sàng chống đỡ đòn tấn công từ Nga.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, Nga duy trì một lượng lớn binh sĩ ở khu vực biên giới phía tây, giáp các nước vùng Baltic để “sẵn sàng cho một cuộc xâm lược vào bất cứ lúc nào”.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chien-dau-co-nga-bi-to-ap-sat-may-bay-trinh-sat-my-tren-bien-baltic-871501.html