Chiến đấu cơ Mỹ xuất hiện ngoài bờ biển Syria trước khi Nga khai màn tập trận hải quân lớn

Một chiến đấu cơ Mỹ đã được phát hiện ngoài bờ biển Tartous của Syria vào sáng nay (18/1) khi Hải quân Nga chuẩn bị bắt đầu cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở phía đông Địa Trung Hải.

Máy bay của Không lực Mỹ

Theo tài khoản Twitter Manu Gomez, một chiếc máy bay USAF RC-135 River Joint được phát hiện bay dọc theo bờ biển Syria nơi Hải quân Nga có sự hiện diện lớn nhất ở vùng biển Địa Trung Hải.

Ngoài ra, Gomez cũng theo dõi một tàu P-8 Poseidon của Mỹ đang hướng về phía đông Địa Trung Hải từ phía nam Hy Lạp.

Hải quân Nga có kế hoạch khai màn cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở đông Địa Trung Hải do Hạm đội Biển Đen dẫn đầu trong vài ngày tới.

Hạm đội Biển Đen là một trong những đơn vị hải quân hùng mạnh nhất hiện có trong Hải quân Nga, đây là một trong những đơn vị trên thế giới sở hữu một tàu ngầm trang bị các đầu đạn hạt nhân.

Hải Yến -Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/chien-dau-co-my-xuat-hien-ngoai-bo-bien-syria-truoc-khi-nga-khai-man-tap-tran-hai-quan-lon-3977079-d.html