Chiến đấu cơ Mỹ 'rượt đuổi' máy bay ném bom Nga ở Alaska

Máy bay chiến đấu tàng hình của Hoa Kỳ đã chặn máy bay ném bom chiến lược của đối phương tại vùng Alaska.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga (Nguồn Sputnik)

Theo Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ, các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Không quân nước này đã chặn 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear của Nga vào ngày 11/9.

Theo đó, Tu-95 Bear được sự hộ tống của hai máy bay chiến đấu Su-35 Flanker xuất hiện tại khu vực “phía tây Alaska”, tuy nhiên, đội bay của Moscow khi đó vẫn chưa xâm phạm không phận của Mỹ hoặc Canada.

Đến ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức lên tiếng về vụ việc, cho biết các máy bay ném bom chiến lược của nước này đã tiến hành các hoạt động bay tuần tra ở 3 vùng biển phía bắc và Bắc Băng Dương, nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc tập trận quân sự quốc tế mang tên Vostok-2018.

Đây không phải là lần đầu các máy bay của Moscow hoạt động gần Alaska. Trong các tháng qua, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố đánh chặn Không quan Nga tại khu vực này.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chien-dau-co-my-ruot-duoi-may-bay-nem-bom-nga-o-alaska-d271644.html