Chiến đấu cơ Mỹ mang đến Ukraine có sức mạnh tới đâu?

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-15 đến Ukraine tham gia một cuộc tập trận quy mô với các quốc gia đồng minh, thể hiện rõ cam kết của Washington trong việc bảo vệ Kiev trước các mối đe dọa từ Moscow.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, chiến đấu cơ F-15C đầu tiên của Mỹ đến Ukraine vào đầu tháng này được điều khiển bởi Đại úy Christopher Ridlon thuộc Không đoàn 194, một trong những đơn vị đại diện cho Không quân Mỹ tham gia cuộc tập trận không quân Clear Sky 2018 đang diễn ra tại Ukraine kéo dài trong 12 ngày. Nguồn ảnh: Defence.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, chiến đấu cơ F-15C đầu tiên của Mỹ đến Ukraine vào đầu tháng này được điều khiển bởi Đại úy Christopher Ridlon thuộc Không đoàn 194, một trong những đơn vị đại diện cho Không quân Mỹ tham gia cuộc tập trận không quân Clear Sky 2018 đang diễn ra tại Ukraine kéo dài trong 12 ngày. Nguồn ảnh: Defence.

F-15C là một trong những phiên bản nâng cấp của dòng chiến đấu cơ F-15 Eagle, được tăng cường thêm khả năng tấn công đêm và tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Nguồn ảnh: Defence.

Khác với nhiều phiên bản F-15 khác, F-15C chỉ có duy nhất một ghế ngồi và được điều khiển chỉ bởi một phi công. Trong thời gian từ năm 1979 tới năm 1985, đã có tổng cộng 483 chiếc F-15C được Mỹ chế tạo. Nguồn ảnh: Defence.

Tính tới năm 2015, ít nhất đã có 43 chiếc máy bay chiếm ưu thế trên không F-15C được nâng cấp lên hệ thống radar AN/APG-70 hoặc radar AN/APG-63(V)1. Nguồn ảnh: Aviation.

F-15C có thể đạt tới tốc độ tối đa Mach 2,5 ở độ cao lớn tương đương với khoảng 2700 km/h. Bán kính chiến đấu của nó có thể đạt tới 2.000km trong khi đó tầm bay tối đa có thể lên tới 5.550km khi được trang bị thêm ba thùng xăng phụ gắn ngoài. Nguồn ảnh: Motion.

Chiến đấu cơ F-15C được trang bị một khẩu pháo 20mm loại M61A1 Vulcan 6 nòng cơ số đạn dự trữ 940 viên. Tuy nhiên nguy hiểm nhất vẫn là hệ thống 11 giá treo cứng giúp nó có thể mang theo tối đa tới 7,3 tấn vũ khí. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hệ thống vũ khí mà F-15C có thể mang theo bao gồm tối đa 4 tên lửa AIM-7 Sparrow hoặc 4 tên lửa AIM-9 Sidewinder hoặc 8 tên lửa AIM-120 AMRAAM. Nguồn ảnh: Wallpaper.

Trong chuyến sang Ukraine lần này, chiến đấu cơ F-15C thậm chí còn mang theo cả giá treo MXXU-648. Đây là pod vận tải được thiết kế riêng cho các chiến đấu cơ F-15 giúp nó có thể mang theo được thiết bị bảo dưỡng và hành lý của phi công khi đi "công tác" nước ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest.

Một loạt các chiến đấu cơ khác của Mỹ cũng sẽ sớm có mặt tại Ukraine để tham dự cuộc tập trận Clear Sky 2018 sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới. Dự kiến Mỹ sẽ mang tới đây cả các chiến đấu cơ F-15D, KC-135, C-130J và máy bay không người lái MQ-9. Nguồn ảnh: RC-pro.

Cuộc tập trận Clear Sky 2018 năm nay được dự kiến sẽ diễn ra từ từ ngày 8/10-19/10, xoay quanh các khoa mục bao gồm chiếm ưu thế trên không, phát hiện mục tiêu trên không, tác chiến không đối đất, vận tải chiến lược, sơ tán chiến lược, phòng thủ tấn công mạng và cứu hộ cứu nạn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: F-15 của Mỹ cất cánh dưới điều kiện thời tiết cực đoan.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chien-dau-co-my-mang-den-ukraine-co-suc-manh-toi-dau-1127634.html