Chiến đấu cơ Mỹ bất ngờ gặp nạn trên đường tới bán đảo Triều Tiên

Trong lúc chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson, chiếc tiêm kích F/A-18E Super Hornet mbất ngờ rơi xuống biển không rõ lý do.

Theo báo VnExpress, hôm 21/4, một tiêm kích F/A-18E Super Hornet thuộc Không đoàn tàu sân bay số 2 (CVW-2) đã bất ngờ bị rơi trên vùng biển Celebes, phía nam Philippines. Chiếc phi cơ gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson, phi công phải bật dù thoát hiểm và được trực thăng cứu sau đó.

Thông cáo của hải quân Mỹ cho biết phi công không bị thương. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Tàu USS Carl Vinson chở theo Không đoàn tàu sân bay số 2 đang trên đường tới bán đảo Triều Tiên, nhằm thực hiện nhiệm vụ tăng cường sự hiện diện trong khu vực.

Một máy bay F/A-18E Super Hornet trên tàu USS Carl Vinson - Ảnh: USNI

Hải quân Mỹ hôm 8/4 cho biết đã gửi một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu tới bán đảo Triều Tiên trong động thái phô trương sức mạnh nhằm phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á.

Trong một diễn biến khác, báo VietNamNet dẫn lời người phát ngôn viên Quân khu Viễn Đông của Nga, ông Alexander Gordeyev, các khí tài quân sự đang trên đường về Nga sau khi tham gia cuộc diễn tập ở nơi khác, bác bỏ sự liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Trước đó, trên mạng đã xuất hiện một đoạn video cho thấy một trong ba đoàn tàu chở trang thiết bị quân sự, các trực thăng và xe chiến đấu bộ binh của Nga dường như đang được di chuyển tới khu vực biên giới chung với Triều Tiên.

Theo ông Gordeyev, việc điều chuyển vũ khí hạng nặng của nước này là một phần hoạt động diễn tập đã lên kế hoạch từ trước, nhằm kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu. Trước đó ông cho biết các cuộc diễn tập ở vùng TransBaikal của Sibiri đã kết thúc.

Tổng hợp

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chien-dau-co-my-bat-ngo-gap-nan-tren-duong-toi-ban-dao-trieu-tien-a187993.html