Chiến đấu cơ mạnh nhất Iran đâm xuống đất, 2 phi công thiệt mạng

Ngày 25-12, một chiến đấu cơ thuộc dòng MiG của Iran đã bị rơi tại khu vực đồi núi tại tỉnh Ardebil, Tây Bắc nước này làm 2 phi công thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra khi chiếc tiêm kích MiG-29UB của không quân Iran đâm xuống dãy núi Salaban ở tỉnh Ardebil, Tây Bắc nước này. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã triển khai trực thăng để tìm kiếm máy bay rơi cũng như các phi công, rất tiếc họ đã không kịp nhảy dù.

 Máy bay MiG-29UB của không quân Iran

Máy bay MiG-29UB của không quân Iran

Được biết, Không quân Iran hiện đang vận hành phi đội 20 tiêm kích MiG-29, gồm phiên bản chiến đấu MiG-29A và huấn luyện MiG-29UB. Chúng được mua từ Liên Xô vào cuối thập niên 1980, một số chiếc bị tịch thu sau khi phi công Iraq bỏ trốn sang Iran trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991. Toàn bộ phi đội này được Nga nâng cấp, hiện đại hóa trong thập niên 2000. Đây được coi là dòng chiến đấu cơ mạnh nhất của nước này bên cạnh F-14 do Mỹ sản xuất.

MiG-29 là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 do Nga thiết kế, chế tạo cho vai trò chiếm ưu thế trên không. Được phát triển vào thập niên 1970 bởi Phòng thiết kế Mikoyan, nó bắt đầu đi vào hoạt động trong Không quân Xô viết vào năm 1983 để đối đầu với những loại máy bay tiêm kích của Hoa Kỳ như F-16 Fighting Falcon, và F/A-18 Hornet.

Tới nay, đã có khoảng 1.600 chiếc được sản xuất, 900 trong số đó để xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/info-chien-dau-co-manh-nhat-iran-dam-xuongdat-2-phi-cong-thiet-mang/837593.antd