Chiến đấu cơ 'Ma tốc độ' MiG-31BM của Nga sở hữu uy lực 'khủng' tới mức nào?

MiG-31BM trang bị radar Zaslon-M có tầm phát hiện mục tiêu trên không đến 320km, có thể dẫn đường tên lửa hạ 8 mục tiêu cùng lúc.

Tiêm kích đánh chặn Mig-31BM. Ảnh: AP

Tiêm kích đánh chặn Mig-31BM. Ảnh: AP

Mới đây, kênh truyền hình Zvezda đã công bố đoạn video về 6 chuyến bay huấn luyện trong tầng bình lưu của máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31BM thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên máy bay tiêm kích đánh chặn tầm cao mới MiG-31BM của Nga tham gia huấn luyện trên độ cao tác chiến thực tế.

Theo đó, một tiêm kích đánh chặn MiG-31BM đóng vai đối phương, vi phạm không phận nước Nga ở tầng dưới tầng bình lưu, trong khi chiếc MiG-31BM còn lại tiến hành tìm kiếm và mô phỏng việc bắn hạ mục tiêu mà không có sự hỗ trợ từ mặt đất.

MiG-31BM là phiên bản hiện đại hóa của dòng máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31 được chế tạo dưới thời Liên Xô. Nhưng đến ngày nay, nó vẫn tỏ ra không hề lỗi thời dù đã phục vụ gần được nửa thế kỷ. Nó vẫn được xem là một trong những máy bay tiêm kích nguy hiểm nhất với máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm của Mỹ.

Những tính năng bay của MiG-31 tới nay vẫn được coi là vô địch, và không một máy bay chiến đấu nào đạt được. Với cặp động cơ turbofan đốt tăng lực lần 2 Soloviev D-30F6, MiG-31 có thể đạt tốc độ cực đại Mach 2,83 tương đương 3.000km/h hoặc tốc độ hành trình 2.500km/h Mach 2,35 ở độ cao lớn, hoặc 1.500km/h ở độ cao thấp.

Trong cuộc huấn luyện ở Kamchatka, các phi công MiG-31BM đã điều khiển máy bay đạt vận tốc 2.500km/h ở độ cao 20.000m. Theo chuyên gia Murakhovsky, ngoài MiG-31 hiện chỉ có máy bay trinh sát siêu thanh SR-71 và U-2 của Mỹ mới có thể bay ở độ cao hơn 20.000m và tốc độ 2.500km/h (chỉ SR-71). Hiện tại đây là giới hạn của máy bay quân sự.

MiG-31BM được nâng cấp về hệ thống điện tử và dữ liệu kỹ thuật số, trang bị radar đa năng, buồng lái mới, cùng hệ thống kiểm soát vũ khí mạnh hơn. MiG-31BM có thể hoạt động hoàn toàn độc lập mà không cần sự hỗ trợ của các hệ thống kiểm soát không gian trên mặt đất.

MiG-31BM được trang bị radar mảng pha Zaslon M mạnh hơn radar đời đầu lắp trên MiG-31. Zaslon M có tầm hoạt động 300 - 400km, theo dõi 24 mục tiêu và tiêu diệt 6 trong số đó cùng lúc.

Vũ khí đối không chủ lực của MiG-31BM là tên lửa tầm xa R-37 mạnh hơn so với R-33. R-37 có tầm bắn từ 150 - 398km, tốc độ hành trình Mach 6, hệ dẫn đường kết hợp quán tính và radar chủ động, lắp đầu đạn nổ phân mảnh 60kg. MiG-31BM mang tên lửa đối không tầm ngắn - tầm trung tiên tiến hơn như R-73 và R-77.

Đặc biệt, gần đây MiG-31BM còn được cải tiến thành MiG-31K để tích hợp tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal có tầm bắn 2.000km, tốc độ Mach 10-12.

MiG-31BM có thể thực hiện nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không đối phương (SEAD) bằng tên lửa chống radar Kh-31P, Kh-58. Trong nhiệm vụ không đối đất, MiG-31BM tấn công tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa đối đất Kh-29 hoặc tên lửa hành trình đối đất tầm xa Kh-59.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chien-dau-co-ma-toc-do-mig-31bm-cua-nga-so-huu-uy-luc-khung-toi-muc-nao-a289800.html