Chiến đấu cơ F-35 của Anh trang bị tên lửa hành trình thu nhỏ

Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) thông báo Bộ Quốc phòng Anh đã ký hợp đồng với MBDA để cung cấp hệ thống tên lửa hành trình thu nhỏ cho máy bay chiến đấu F-35.

Chuyên gia tên lửa MBDA đã nhận được hợp đồng trị giá 746 triệu USD để sản xuất hệ thống tên lửa SPEAR từ Không quân Hoàng gia Anh.

SPEAR (được biết đến với tên gọi SPEAR3 tại Vương quốc Anh) là một hệ thống tên lửa hành trình dài 1,8 m có tầm bắn hơn 140 km.

Ảnh: Không quân Anh.

Ảnh: Không quân Anh.

SPEAR sẽ là vũ khí tấn công tầm trung đến tầm xa chính của máy bay chiến đấu F-35 của Vương quốc Anh, cho phép chúng đánh bại các mục tiêu thách thức như hệ thống phòng không tầm xa di động ở tầm xa trong mọi thời tiết và trong môi trường cạnh tranh cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Jeremy Quin cho biết: “Sự phát triển của loại tên lửa thế hệ tiếp theo này sẽ cho phép chúng tôi bảo vệ nhân viên và tài sản của mình trên mặt đất, từ hàng nghìn mét trên bầu trời”. “Cam kết của chúng tôi đối với hệ thống này sẽ đảm bảo hàng trăm công việc có tay nghề cao trên khắp Vương quốc Anh và giới thiệu công nghệ và chuyên môn vũ khí của Anh trên trường thế giới.”

Các đợt thử nghiệm có hướng dẫn của SPEAR sẽ bắt đầu trong vòng 18 tháng cùng máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon, với việc sản xuất tên lửa và bệ phóng bắt đầu vào năm 2023.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chien-dau-co-f-35-cua-anh-trang-bi-ten-lua-hanh-trinh-thu-nho/20210109090849978