Chiến đấu cơ dũng mãnh nhất của Mỹ ồ ạt ập sát Triều Tiên

Một loạt chiến đấu cơ F-22 dũng mãnh nhất của Mỹ vừa ồ ạt bay đến bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh một thượng nghị sĩ Mỹ thúc giục sơ tán các gia đình người Mỹ ra khỏi Hàn Quốc. Diễn biến này khiến nhiều người tin rằng bóng ma chiến tranh đã ập đến ngay cửa Châu Á.

Ảnh minh họa

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần đã leo gần lên đến đỉnh điểm với sự xuất hiện của 6 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đỉnh cao F-22 Raptor của Mỹ ở Hàn Quốc để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tập trận không quân được cho là hoành tráng nhất từ trước đến nay. Những chiếc máy bay này đã có mặt trên lãnh thổ Hàn Quốc hôm thứ Bảy (2/12).

Hoạt động triển khai chiến đấu cơ đến khu vực của Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng vừa phóng đi một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng bay gần 13.000km và vươn tới thủ đô Washington DC. Giới chuyên gia quân sự nhận định, nguy cơ chiến tranh đang ngày một lớn dần lên với tỉ lệ xác suất tăng theo mức số mũ khi cả giới chức Mỹ và Triều Tiên đều đang “đổ thêm dầu vào lửa”.

Hôm 2/12, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố trong đó nói rằng, Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đang “cầu xin một cuộc chiến tranh hạt nhân” bằng cách “khơi mào một canh bạc hạt nhân cực kỳ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên miêu tả ông Trump là “người phá hoại hòa bình toàn cầu”.

Tiếp đó, ngày hôm qua (3/12), tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã miêu tả cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ-Hàn Quốc với tên gọi Vigilant Ace 18 sắp tới là một “hành động khiêu khích nguy hiểm”, đẩy khu vực đến “bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân”. Cuộc tập trận này dự kiến được khai hỏa trong ngày hôm nay (4/12).

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng – ông HR McMaster hôm 2/12 đã thừa nhận tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở Thung lũng Simi, California, rằng nguy cơ chiến tranh ở Triều Tiên đang tăng lên từng ngày.

"Có nhiều cách để giải quyết vấn đề mà không cần dùng đến một cuộc xung đột vũ trang nhưng đó là một cuộc chạy đua bởi Kim Jong Un đang tiến ngày một gần hơn và chúng ta không còn nhiều thời gian nữa”, ông McMaster đã nói như vậy.

Mỹ đang phái hàng chục chiếc chiến đấu cơ tối tân, máy bay ném bom tinh vi và nhiều máy bay hỗ trợ đến tham gia cuộc tập trận không quân chung hàng năm với đồng minh Hàn Quốc. Cuộc tập trận này nhằm tăng cường “tính hiệu quả trong chiến đấu” của liên minh. Nó sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 8/12.

Cuộc tập trận Vigilant Ace diễn ra một năm hai lần giữa lực lượng hai nước Mỹ và Hàn Quốc. Đây là cuộc tập trận định kỳ, thường xuyên và thường tập trung vào các bài tập phòng thủ chiến tranh.

Năm ngoái, hơn 16.000 binh sĩ đã tham gia vào cuộc tập trận Vigilant Ace. Cuộc tập trận này còn có sự phô diễn sức mạnh của đến 200 máy bay, trong đó có một loạt chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcons, A-10 Thunderbolts II, EA-18G Growlers, F/A-18D Hornets, C-130 Hercules’, KC-135 Stratotankers và một máy bay cảnh báo sớm E-3B.

Năm nay, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã quyết định cử các chiến đấu cơ hàng đầu của họ đến khoe sức mạnh trên không phận của bán đảo Triều Tiên. 6 chiếc F-22 sẽ cùng sát cánh với 4 chiếc máy bay chiến đấu tối tân F-35A Lightning từ Căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa trong màn phô trương sức mạnh hoành tráng nhằm gây áp lực tối đa lên Triều Tiên.

Trong cuộc tập trận Vigilant Ace, các chiến đấu cơ của Mỹ được cho là sẽ diễn tập bài “xâm nhập vào hàng ngũ kẻ địch” và “các bài tập tấn công chính xác” cùng với đồng minh Hàn Quốc.

Những chiếc chiến đấu cơ hàng đầu F-22 và F-35 của Mỹ được tin là có khả năng gây ra mối đe dọa lớn nhất cho Bình Nhưỡng. Trong khi quân đội Triều Tiên sở hữu trong tay vũ khí phòng không có khả năng hạt nhân thì hệ thống radar của họ lại không thể phát hiện những chiếc chiến đấu cơ đỉnh cao của Mỹ trước khi chúng phát động một cuộc tấn công vào hệ thống phòng thủ của Triều Tiên, giới phân tích nhận định.

Được “khoác” trên mình lớp vỏ tàng hình tối tân nhất của thế giới, chiến đấu cơ F-22 và F-35 có thể là lực lượng ở tuyến đầu để thực hiện một chiến dịch không kích nhằm vào Bình Nhưỡng nếu tình hình leo thang đến mức phải dùng đến vũ lực.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201712/chien-dau-co-dung-manh-nhat-cua-my-o-at-ap-sat-trieu-tien-chien-tranh-can-ke-588032/