Chiến đấu cơ Đức vẫn 'tung hoành' ở Syria dù phải rút khỏi Thổ

Tiêm kích Đức vẫn hoạt động ở Syria bình thường sau khi nước này phải rút khí tài quân sự khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức cho biết các máy bay chiến đấu của nước này vẫn hoạt động ở Syria bình thường sau khi Berlin phải rút khí tài quân sự khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AFP, hôm 18/6, bà Ursula von der Leyen - Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã khẳng định các máy bay tiêm kích Tornado của Berlin vẫn sẽ tiếp tục các chuyến bay trên lãnh thổ Syria.

Theo đó, bà Leyen cũng cho biết việc rút binh sỹ và trang thiết bị khỏi căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để di chuyển đến Jordan không gây ảnh hưởng gì tới tiến trình sử dụng không quân của Đức tại Syria.

Nhiều nguồn tin cho biết, các máy bay chiến đấu và khí tài quân sự khác của Đức sẽ được mang tới Jordan vào tháng 7 nhằm phục vụ cuộc chiến chống khủng bố.

Động thái này cũng gây ra một số tranh cãi trong nội bộ nước Đức, khi một số nghị sỹ cho rằng Berlin nên rút hẳn quân về nước thay vì triển khai đến Jordan; trong khi đó, một số nghị sỹ khác đề nghị đưa vấn đề này ra bỏ phiếu ở Quốc hội.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chien-dau-co-duc-van-tung-hoanh-o-syria-du-phai-rut-khoi-tho-d213404.html