Chiến đấu cơ của Không quân Nga được xác nhận đã có mặt tại Libya

Tại căn cứ không quân ở Libya, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Nga đã được xác nhận.

Nga đã triển khai khoảng một chục máy bay chiến đấu đến lãnh thổ Libya, bao gồm tiêm kích MiG-29 cùng với Su-35 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-24. Điều này được chứng minh bằng hình ảnh vệ tinh chụp tại căn cứ không quân Al-Jufra vào ngày 21 tháng 5 năm 2020 thông qua vệ tinh thương mại.

Cho đến nay không có bình luận chính thức nào về chủ đề này từ Nga, tuy nhiên đánh giá qua màu sắc của phi cơ quân sự, chúng ta rõ ràng có thể nói rằng đây chính xác là máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chứ không phải của LNA mang đi sửa chữa.

Máy bay chiến đấu Nga đã có mặt tại căn cứ không quân Al-Jufra. Ảnh: Avia-pro.

Máy bay chiến đấu Nga đã có mặt tại căn cứ không quân Al-Jufra. Ảnh: Avia-pro.

"Trong các hình ảnh vệ tinh được trình bày, bạn có thể thấy ít nhất 11 máy bay chiến đấu được cho là đến từ Syria 24 giờ trước đó. Ban đầu có báo cáo rằng tổng cộng 6 tiêm kích MiG-29, 2 máy bay ném bom Su-24 và 2 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 có thể được triển khai tới Libya".

"Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta có thể nói về số lượng máy bay chiến đấu lớn hơn nhiều, bởi vì một số trong số chúng có thể nằm trong các công sự được che đỡ, mặc dù tại thời điểm này không có thông tin chính thức từ phía Quân đội Quốc gia Libya (LNA)", trang Avia-pro cho biết.

Trong lúc này, giới truyền thông chưa thể khẳng định máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã được triển khai tới Libya với mục đích gì, nhưng thực tế là Nga đã hỗ trợ lực lượng LNA do Nguyên soái Khalifa Haftar chỉ huy, những chiếc phi cơ có thể bắt đầu được sử dụng để tấn công vào các vị trí của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chien-dau-co-cua-khong-quan-nga-duoc-xac-nhan-da-co-mat-tai-libya/20200522034325009