Chiến công xuất sắc của hai nữ Anh hùng phi công Liên Xô

'Ngày ngày, khi màn đêm buông xuống, chiếc máy bay hạng nhẹ 'Po-2' lại gào rít bọn lính Đức Quốc xã, không cho chúng được yên. Vào những lúc thời tiết bay không thuận lợi nhất, chúng tôi lại xuất hiện trên đầu kẻ thù ở độ cao 500 mét và ném bom vào chúng'.

Đây là dòng lưu bút trên tờ "Izvestia" của hai nữ Anh hùng phi công Liên Xô, Thiếu tá Evdokia Nikulina và Thượng úy Rufina Gasheva.

Hai nữ phi công Trung đoàn không quân Cận vệ ném bom đêm số 46, Anh hùng Liên Xô Rufina Gasheva (bìa trái) và Natalia Meklin bên cạnh những chiếc máy bay "Po-2". Họ là một trong những phi công nhiều thành tích nhất trong chiến đấu của Không quân Liên Xô. Ảnh tư liệu .

Hai nữ phi công Trung đoàn không quân Cận vệ ném bom đêm số 46, Anh hùng Liên Xô Rufina Gasheva (bìa trái) và Natalia Meklin bên cạnh những chiếc máy bay "Po-2". Họ là một trong những phi công nhiều thành tích nhất trong chiến đấu của Không quân Liên Xô. Ảnh tư liệu .

“Một lần, máy bay do một trong hai chúng tôi điều khiển, sau khi ném bom đã bị những chiếc tiêm kích đuổi theo, hơn 10 ngọn đèn pha chiếu thẳng vào máy bay chúng tôi. Chúng làm lóa mắt cả phi công và hoa tiêu. Cả hai đều bị thương. Lính Đức khi đó tin rằng, nhiệm vụ của họ đã kết thúc và được yên bình trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp chặn ngọn lửa bùng phát và thậm chí còn hạ cánh an toàn với gần 200 lỗ thủng do đạn bắn trên thân máy bay. Khi vừa ra viện, hai cô gái chúng tôi tiếp tục quay trở lại đơn vị". "Chúng tôi không hề khắt khe, nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy", hai nữ Anh hùng phi công cho biết thêm.

Tờ "Izvestia" trong bản tin ngắn có nhan đề "Sự nghiệp ái quốc" đã viết, bên cạnh các nữ chiến sĩ, nữ du kích, nữ công nhân và nữ nông trang viên, thì “trong lịch sử Chiến tranh Vệ quốc chắc chắn còn có thêm những người phụ nữ tích cực hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình các chiến sĩ tiền phương". "Người phụ nữ xứng đáng được vinh danh đó là bà Nadezhda Viktorovna Komarova – phu nhân Chủ tịch Viện hàn lâm Liên Xô, Chủ tịch Hội đồng phu nhân và Ủy ban hỗ trợ gia đình chiến sĩ tiền phương thuộc Viện hàn lâm. Trong danh sách của Ủy ban này hiện có đến 1.200 gia đình quân nhân".

QUỐC KHÁNH (dịch mạng xã hội và báo chí LLVT Nga)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/chien-cong-xuat-sac-cua-hai-nu-anh-hung-phi-cong-lien-xo-653868