Chiến công đầu năm của Đồn Biên phòng Cốc Pàng

Thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển các loại pháo trái phép từ Trung Quốc qua địa bàn xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng rồi đưa vào nội địa tiêu thụ đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, các vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ diễn ra ngày càng lớn và nguy hiểm hơn. Chỉ chưa đầy 2 tháng giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đồn Biên phòng Cốc Pàng, BĐBP Cao Bằng đã bắt giữ liên tiếp 5 vụ, 9 đối tượng, tang vật thu giữ gần 1,5 tấn pháo các loại.

Đồn Biên phòng Cốc Pàng bàn giao 3 đối tượng cùng phương tiện, tang vật cho lực lượng điều tra Công an huyện Bảo Lạc. Ảnh: Hà Mi

Đồn Biên phòng Cốc Pàng bàn giao 3 đối tượng cùng phương tiện, tang vật cho lực lượng điều tra Công an huyện Bảo Lạc. Ảnh: Hà Mi

Đồn Biên phòng Cốc Pàng quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 20km, với 2 xã biên giới là Cốc Pàng (huyện Bảo Lạc) và Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm). Địa hình ở đây chủ yếu là rừng núi hiểm trở, với hàng chục đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Các đối tượng thường lợi dụng triệt để các yếu tố này để mua bán, vận chuyển các loại pháo nổ qua biên giới. Đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đối tượng ra sức hoạt động, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp hơn.

Trước tình hình trên, chỉ huy Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trên cơ sở đó, lực lượng trinh sát đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài địa bàn nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng, đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn ở các đường mòn ra vào khu vực biên giới.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã thu được kết quả khả quan. Điển hình như, hồi 14 giờ 15 phút, ngày 24-10-2018, tại xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, lực lượng của Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã bắt giữ đối tượng Lầu Văn Trọng, sinh năm 2001, trú tại xóm Thẩm Xiềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tang vật thu giữ 27kg pháo hoa. Hơn 10 ngày sau, tại xóm Nà Mìa, xã Cốc Pàng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng tiếp tục bắt quả tang đối tượng Giáp Văn Hậu, sinh năm 1994, trú tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khi đang vận chuyển 33kg pháo hoa.

Ngày 15-1, tại xóm Cốc Phung, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, lực lượng chức năng của đồn tiếp tục phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng là Thào Mí Chính và Thào Mí Cậu, đều sinh năm 1992 và trú tại xóm Khuổi Sang, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm khi đang mua bán, vận chuyển pháo, tang vật thu giữ 44kg pháo hoa.

Gần đây, qua các nguồn tin của quần chúng cung cấp, lực lượng trinh sát của Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã xác minh và thấy rằng, càng về những ngày giáp Tết, tình hình mua bán, vận chuyển các loại pháo trong địa bàn càng có dấu hiệu “nóng” hơn, nhất là tại khu vực các xóm sát biên giới. Các đối tượng ở ngoài địa bàn thường cấu kết với những người ở khu vực sát biên giới lợi dụng đêm tối và sơ hở của lực lượng chức năng, để mua bán, vận chuyển pháo qua biên giới, tuồn sâu vào nội địa, bán kiếm lời. Hình thức vận chuyển chủ yếu bằng xe máy, thậm chí chúng sử dụng cả ô tô tải để vận chuyển pháo vào nội địa.

Thiếu tá Hoàng Văn Sự, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết: Trước đây, các đối tượng thường sử dụng các phương tiện thô sơ như xe máy để vận chuyển pháo nổ hoặc cất giấu vào hành lý mang theo người. Tuy nhiên, đến nay, do hám lời, chúng sử dụng cả ô tô tải để mua bán, vận chuyển pháo nổ qua biên giới.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, trinh sát đồn phát hiện đối tượng Phùng Láo Lở, sinh năm 1996, trú tại xóm Lũng Nà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc là người thường xuyên sang Trung Quốc mua bán hàng hóa, có biểu hiện nghi vấn móc nối với các đối tượng ở thị trấn Bảo Lạc để mua pháo hoa từ Trung Quốc qua biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nắm được thông tin đường dây mua bán, vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn do Phùng Láo Lở cầm đầu đã tập kết lượng pháo lớn ở bên kia biên giới, chờ thời cơ vận chuyển về Việt Nam qua địa bàn đồn quản lý.

Ngày 16-1, chỉ huy đồn nhận được thông tin từ các trinh sát báo về, đường dây do Phùng Láo Lở làm chủ mưu sẽ vận chuyển pháo về Việt Nam qua địa bàn xã Cốc Pàng. Chỉ huy đồn đã giao nhiệm vụ cho lực lượng trinh sát lên phương án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây trên.

Đáng lưu ý, Phùng Láo Lở là người ở xóm sát biên giới, rất thông thuộc địa hình và hoạt động của lực lượng chức năng. Vì vậy, để đảm bảo chắc thắng, lực lượng trinh sát đã bí mật cơ động ngay trong đêm theo đường rừng, khe suối đến vị trí mật phục. Với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, không ngại khó khăn, gian khổ và thời tiết mưa rét, các chiến sĩ Biên phòng kiên trì mật phục bám đối tượng. Đến 0 giờ 30 phút, ngày 17-1, tại vị trí ngã ba xóm Cốc Mười, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, lực lượng trinh sát phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển kiểm soát 11C-04073 có nhiều nghi vấn để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện trên xe có 50 thùng pháo hoa, mỗi thùng 2kg, tổng trọng lượng 1.350kg; Phùng Láo Lở và 2 đối tượng có liên quan cùng phương tiện, tang vật bị bắt giữ.

Tại Đồn Biên phòng Cốc Pàng, đối tượng Phùng Láo Lở khai là chủ mưu và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, 2 đối tượng còn lại khai là Đặng Tòn San và Đặng Mùi Diềm, cùng sinh năm 1993 và cùng trú tại Huy Giáp, Bảo Lạc, được Phùng Láo Lở thuê vận chuyển số pháo trên. Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao cho Công an huyện Bảo Lạc hồi 14 giờ, ngày 17-1 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước diễn biến hoạt động của các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ trên địa bàn thời gian qua, Trung tá Nguyễn Đình Tân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn các xóm sát biên giới về hoạt động mua bán, vận chuyển pháo qua biên giới. Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, đẩy mạnh phong trào quần chúng tích cực tố giác tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; bảo vệ cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Hà Mi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chien-cong-dau-nam-cua-don-bien-phong-coc-pang/