Chiến công đầu năm của Cục Hải quan Hải Phòng

Những ngày đầu năm mới 2019, Cục Hải quan Hải Phòng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê.

Hàng trăm chiếc ngà voi được phát hiện trong vụ việc ngày 25/1.

Hàng trăm chiếc ngà voi được phát hiện trong vụ việc ngày 25/1.

Cận tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết truyền thống của dân tộc thì các CBCC Hải quan Hải Phòng ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên còn phải tập trung giám sát chặt chẽ một số container nghi vấn có xuất xứ châu Phi vừa được vận chuyển về cảng Hải Phòng. Qua các thông tin đơn vị nắm được, hàng hóa trong container được thể hiện là gỗ gõ, tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, Hải quan Hải Phòng nhận thấy nhiều biểu hiện nghi vấn xoay quanh các lô gỗ này.

Lãnh đạo Phòng Quản lý rủi ro (Cục Hải quan Hải Phòng) chia sẻ: Ngày 22/1/2019, container đầu tiên được mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng). Doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu là Công ty TNHH XNK VIC Thanh Bình (địa chỉ tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phương, Hà Nội). Hàng hóa được khai báo là gỗ gõ. Container này xuất phát từ cảng Apapa (Nigeria, châu Phi) ngày 4/12/2018, cập cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) ngày 18/1/2019.

Một cặp ngà

Lô hàng được Hệ thống thông quan tự động phân luồng Đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa qua máy soi container). Ngày 24/1, Phòng Quản lý rủi ro phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đưa lô hàng về soi chiếu tại Trung tâm máy soi container cố định và phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

“Qua phân tích hình ảnh soi chiếu chúng tôi đã thấy nhiều dấu hiệu bất thường và khả năng rất lớn là chứa hàng cấm. Tuy nhiên, do thời điểm đã cuối ngày làm việc, trời nhá nhem tối và để tránh đánh động, chúng tôi quyết định chưa mở khám xét ngay mà lưu giữ container ngay trong nhà soi chiếu, tổ chức giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn”- lãnh đạo Phòng Quản lý rủi ro chia sẻ.

Sáng 25/1, tại Trung tâm máy soi container cố định, Đội Kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy soi container (Phòng Quản lý rủi ro, Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ tiến hành mở container kiểm tra thực tế lô hàng và phát hiện số lượng lớn hàng cấm như đề cập ở trên.

Những thùng gỗ chứa ngà voi, vảy tê tê được xếp ở cuối container.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Hải quan nhận thấy lô hàng chứa ngà voi, vảy tê tê được đóng trong 1 container 20 feet. Khi mở niêm phong, đầu phía ngoài container được xếp 2 lớp gỗ với các khúc gỗ lớn có chiều dài trung bình từ khoảng 1,7 đến 2,5 mét. Sau 2 lớp gỗ, ở phần cuối container có 6 thùng gỗ được quấn chặt bằng các sợi dây xích to, các thùng gỗ chính là vỏ bọc chứa hàng cấm.

Khám xét thực tế trong mỗi thùng gỗ, lực lượng Hải quan phát hiện rất nhiều vảy tê tê, trong đó 5 thùng gỗ chứa cả ngà voi. Kết quả kiểm tra, tổng trọng lượng hàng hóa vi phạm được Hải quan Hải Phòng phát hiện, thu giữ trong vụ việc này lên tới hơn 500 kg ngà voi và hơn 1,5 tấn vảy tê tê.

Tiếp đó, ngày 30/1, Đội Kiểm soát hải quan tiến hành kiểm tra 1 container chứa ngà voi, vảy tê tê cũng được ngụy trang trong lô hàng gỗ nhập khẩu từ châu Phi. Lô hàng được vận chuyển từ cảng Apapa (Nigeria, châu Phi) quá cảnh qua Singapore và vận chuyển về cảng Lạch Huyện (Hải Phòng). Cảng đích đến cuối cùng là cảng VIP Green (Hải Phòng). Khám xét ban đầu (tại cảng VIP Green), lực lượng Hải quan thu giữ khoảng hơn 100 kg ngà voi và hơn 1 tấn vảy tê tê.

Số lượng lớn vảy tê tê được phát hiện trong vụ việc ngày 25/1.

Đáng chú ý, người nhận hàng trên vận đơn cũng là Công ty TNHH XNK VIC Thanh Bình (địa chỉ tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Tuy nhiên lô hàng này chưa mở tờ khai.

TS. Đặng Tất Thế- Trưởng phòng Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, số lượng ngà voi, vảy tê tê do Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ nằm trong Phụ lục I- Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

“Phụ lục I quy định danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại”- TS. Thế nói.

Như vậy, ngay những ngày đầu năm 2019 và cao điểm chống buôn lậu dịp tết Kỷ Hợi, Cục Hải quan Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ tổng cộng hơn 3 tấn ngà voi, vảy tê tê những vụ việc vi phạm lớn nhất cả nước liên quan đến ngà voi, vảy tê tê trong năm 2019 và tại địa bàn Hải Phòng trong vài năm gần đây.

Bài và ảnh: Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/chien-cong-dau-nam-cua-cuc-hai-quan-hai-phong-99317.html