Chiến cơ MiG-25 từng khiến NATO 'khiếp đảm' vì tốc độ 'điên cuồng'

Chiến cơ được sản xuất từ năm 1964 này vẫn có tốc độ nhanh hơn bất cứ chiến cơ nào thuộc thế hệ thứ 4 và thứ 5.

Chiến cơ có tốc độ nhanh nhất thế giới, MiG-25 (NATO gọi là Foxbat) đã từng khiến Mỹ và các đồng minh NATO “khiếp sợ” khi nó được Liên Xô phát triển cách đây hơn 50 năm, theo cổng thông tin quân sự “We Are the Mighty” của Mỹ.

Ảnh: theaviationgeekclub.

Ảnh: theaviationgeekclub.

Thiết kế động cơ tua-bin phản lực có thể khiến MiG-25 đạt tốc độ Mach 2,8 (khoảng 3.500km/h) trong điều kiện hoạt động và thậm chí lên tới Mach 3,2 (gần 4.000km/h). Tốc độ của chiếc máy bay kết hợp với khả năng linh động của nó sẽ có thể bỏ xa bất cứ chiếc máy bay chiến đấu nào của phương Tây.

Tuy nhiên, sau khi một phi công Liên Xô bỏ trốn sang Nhật Bản cùng với một chiếc MiG-25, khối liên minh quân sự [NATO] đã thử nghiệm chiếc máy bay này và nhận thấy nó không có hệ thống radar để phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu bay thấp và không đủ linh hoạt để đánh bại các đối thủ./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/chien-co-mig25-tung-khien-nato-khiep-dam-vi-toc-do-dien-cuong-969398.vov