Chiến binh người Nhật chia tay FLC Thanh Hóa

Trên trang cá nhân của mình, tiền vệ người Nhật, Ryutaro Karube đã viêt một bứx tâm thư, chính thức nói lời chia tay CLB FLC Thanh Hóa. Chơi cho đội bóng xứ Thanh từ đầu mùa, tiền vệ này đã có những đóng góp không nhỏ

Trong bài đăng trên trang Instagram, tiền vệ trung tâm sinh năm 1992 đã nói lời cám ơn về tình cảm của người hâm mộ dành cho anh.

“Lời đầu tiên Ryu muốn nói là lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã ủng hộ Ryu trong thời gian qua. Những ngày Ryu dành thời gian ở Việt Nam thật sự rất đáng nhớ.” Trích tâm thư của Ryutaro Karube.

“Nhờ sự quan tâm và tình cảm của các bạn, mà cho dù có phải rời xa nơi này, Ryu cũng sẽ luôn luôn mỉm cười.”

Mặc dù chia tay nhưng tiền vệ điển trai người Nhật cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến CLB FLC Thanh Hóa và nhắn gửi cổ động viên hãy luôn đồng hành cùng đội bóng xứ Thanh.

“Đội đang gặp nhiều thử thách mới trong khoảng thời gian này và thực sự rất cần sự ủng hộ của các bạn.” Ryutaro nhắn gửi.

“Ryu tin rằng với những cầu thủ suất sắc của đội, chúng ta hoàn toàn có khả năng để vượt qua những thử thách này.”

Nói về đồng đội người nước ngoài ở CLB, tiền vệ này viết: “Ryu cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Danny và Ofere.
Nếu không nhờ sự giúp đỡ của họ, Ryu khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trọn vẹn”.

Gia nhập CLB FLC Thanh Hóa với bản hồ sơ khá khiêm tốn, nhưng Ryutaro Karube đã để lại dấu ấn đáng kể trong màu áo đội bóng xứ Thanh.

Không chỉ gây ấn tượng với lối chơi năng nổ, tầm hoạt động rộng, tiền vệ người Nhật còn tạo dấu ấn bởi những tình huống xuất xa uy lực nhưng không kém phần chuẩn xác.

Bàn thắng từ tình huống đá phạt trực tiếp vào lưới Bali United của Ryutaro Karube đã được AFC đề cử vào top bàn thắng đẹp nhất lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Cup 2018.

Trong bốn tháng gắn bó cùng đội bóng xứ Thanh, tiền vệ sinh năm 1992 thường xuyên được tin tưởng dưới thời cựu HLV trưởng Marian Mihail với chín lần ra sân tại V.League và AFC Cup

Tuy nhiên anh đã không còn nằm trong kế hoạch của tân HLV Nguyễn Đức Thắng khi chỉ ra sân một lần và đã ngồi ngoài trong năm trận gần nhất.

Nhận thấy tương lai mình ở đôi bóng không tốt, người đại diện của cầu thủ này đã tiên hành đàm phán với lãnh đạo FLC Thanh Hóa để sớm kết thúc hợp đồng trước khi giai đoạn 2 V.League khởi tranh.

“Mặc dù Ryu quyết định sẽ chia tay đội ở đây, điều đó không có nghĩa là Ryu sẽ không quay trở lại. Ryu chắc chắn sẽ quay trở lại đây, vì đất nước Việt Nam còn rất nhiều nơi xinh đẹp để ghé thăm, và con người Việt Nam rất dễ mến.
Ryu sẽ mãi luôn trân trọng những kỉ niệm quý giá với mọi người.
Hẹn ngày gặp lại”.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chien-binh-nguoi-nhat-chia-tay-flc-thanh-hoa-89368.html