Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ Việt qua từng thời kỳ với màn catwalk độc đáo của dàn nam sinh trường FPT

Đến hẹn lại lên, cứ 20/10 hàng năm, trường THPT FPT lại tổ chức sự kiện nhằm tìm ra những 'nam hậu' với sự tham gia của đông đảo học sinh. Với concept 'Son', màn catwalk của các chàng trai trường FPT năm nay được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp người phụ nữ qua các thời kỳ khác nhau.

Sự kiện tìm ra "Nam hậu" lớn nhất FPT School mang tên "The Inner Her" là một hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh ngày phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra trong năm nay, thông qua chương trình, Ban tổ chức cũng mong muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa đến với giới tính thứ 3 - LGBT - Họ cũng chỉ là những con người bình thường như bao người khác, chúng ta không nên miệt thị hay cô lập mà hãy ủng để họ sống đúng với con người thật của mình.

Với vai trò như một cỗ máy thời gian, cuộc thi catwalk mang tên “Sắc” nằm trong khuôn khổ sự kiện The Inner Her 2020 đã đưa toàn bộ học sinh "trường F" quay trở về với những thước phim cổ, về với những nét đẹp của người phụ nữ Việt qua từng thời kì, từng giai đoạn.

Top 5 thí sinh nam tham gia cuộc thi “Sắc”

Top 5 thí sinh nam tham gia cuộc thi “Sắc”

Mở đầu màn catwalk là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thành Công - Á Quân 1 của The Inner Her - lấy cảm hứng từ hình tượng người phụ nữ Việt Nam từ 100 năm trước - từ những năm 1910 khi phụ nữ vẫn còn nguyên sự giản dị, mộc mạc với chiếc áo yếm mỏng manh, tóc vấn gọn gàng dưới chiếc nón quai thao.

Nguyễn Thành Công nổi bật với thần thái kiêu sa với bộ trang phục mang hơi hướng những năm 1910

“Bộ áo dài em mặc có nhiều chi tiết cầu kỳ và màu sắc nhất trong số các bạn tham gia cuộc thi. Khi khoác lên mình chiếc áo dài này, em thực sự cảm nhận được “quyền lực” như những vị hoàng hậu thời xưa. Ngoài ra được sải bước trên thảm đỏ là trải nghiệm không thể nào quên”, Thí sinh Nguyễn Thành Công chia sẻ.

Bước sang những năm 1930, người xem có dịp chiêm ngưỡng hình ảnh người phụ nữ được thí sinh Lại Minh Đức diễn tả thông qua trang phục chiếc áo dài Ngũ thân được phối cùng với những món trang sức được thịnh hành thời đó như vòng ngọc trai, nhẫn hột xoàn. Với sự ảnh hưởng của nước Pháp, những trang phục của thập niên 30 đã có chút hiện đại hơn, Âu hóa so với trước kia.

Lại Minh Đức học sinh 10A15 kiêu kì trong bộ áo dài đỏ

Được lấy cảm hứng từ bộ phim " Cô Ba Sài Gòn", hình ảnh người phụ nữ với tà áo dài thướt tha cùng với kiểu tóc phồng thời thượng, tô điểm thêm với những món trang sức sang trọng như những bông khuyên tai ngọc trai hẳn đã không còn xa lạ với nhiều người. Bạn Trương Nguyễn Việt Quang với phong thái tự tin đã giúp khán giả có cái nhìn chân thật hơn về những cô gái thập niên 60.

Thí sinh Trương Nguyễn Việt Quang “sang chảnh” với chiếc váy mang đậm chất Cô ba Sài Gòn

Theo sự phát triển và biến hóa của thời đại, người phụ nữ cũng có những thay đổi đáng kể. Vào những năm 1980 đến 2000, ngoài những mái tóc dài truyền thống đã xuất hiện thêm những mái tóc ngắn cá tính hơn . Với bộ trang phục này của thí sinh Vũ Hoàng Phúc đã cho khán giả thấy sự thay đổi, chuyển biến của những người phụ nữ, họ đã bắt đầu bước ra khỏi những chuẩn mực của xã hội xưa và tự tin, sống theo cách của riêng họ.

Quán quân cuộc thi Sắc với bộ trang phục năng động

Không còn là những tà áo dài thướt tha, Hoàng Phúc sải bước với bộ trang phục hiện đại hơn cùng với kiểu tóc cá tính làm cho người xem vô cùng ấn tượng về sự đổi mới của người phụ nữ giai đoạn này. Có lẽ chính phong thái tự tin này của Hoàng Phúc đã giúp cậu bạn thành công và chiếm trọn tình cảm từ khán giả cũng như Ban giám khảo để trở thành quán quân, đồng thời là thí sinh được yêu thích nhất của The Inner Her 2020.

Quán quân Hoàng Phúc, học sinh lớp 10A8 THPT FPT chia sẻ: “Lần đầu tiên em được khoác lên mình bộ trang phục của phái nữ khiến em có cảm giác vô cùng lạ lùng. Việc chuẩn bị cầu kỳ trong trang phục, đầu tóc make up làm em hiểu thêm hơn làm con gái phức tạp đến thế nào.”

Những năm đầu thế kỷ XXI diễn ra quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ góp một phần không nhỏ vào sự thay đổi tới bộ trang phục của phái đẹp Việt. Thời trang những năm 2000 - 2020 tuy vẫn là sự tiếp nối từ những thập niên trước, nhưng lại rất đặc trưng bởi sự kết hợp giữa sự hiện đại của ngành thời trang thế giới và văn hóa của người phụ nữ Việt Nam. Nắm bắt được điều đó, Đào Nguyên Phát đã mang đến sân khấu của The Inner Her một bộ trang phục hiện đại, trẻ trung và năng động và xuất sắc dành giải Á Quân 2 của cuộc thi.

Đào Nguyên Phát duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống, thần thái có vẻ hơi “nghiêm túc” so với bộ trang phục

Cả năm chàng trai lọt vào vòng chung kết đều có màn thể hiện vô cùng xinh xắn và quyến rũ, không khác gì phái nữ thật sự. Ngoài việc đem lại niềm vui đến cho các bạn nữ, các cô giáo trong trường nhân ngày 20/10 mà The Inner Her còn mang đến một thông điệp sâu sắc hơn đó chính là sự tôn trọng dành cho phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp của họ qua từng thời kỳ khác nhau.

Phụ nữ không chỉ bây giờ mới đẹp, mới được tôn trọng mà vẻ đẹp của họ đã được chứng minh xuyên suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam. Trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm, từ thời dựng nước cho tới giữ nước, dù cho họ có mặc gì, để kiểu tóc ra sao thì mỗi người phụ nữ đất Việt đều sở hữu những nét đẹp riêng, về cả vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn...

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/hinh-anh-nguoi-phu-nu-viet-nam-qua-man-catwalk-cua-nam-sinh-truong-fpt-20201022100233317.html