Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bãi biển trữ tình Trà Cổ (Quảng Ninh)

Đến với Trà Cổ du khách sẽ tìm được những khoảnh khắc bình yên, thơ mộng và tha hồ thả hồn mình vào nắng, vào gió...

Bãi biển Trà Cổ được mệnh danh là "trữ tình nhất Việt Nam" - một vẻ đẹp còn vẹn nguyên, hài hòa, bình dị với bãi cát trắng mịn màng trải dài phẳng lặng trong nền nước biển xanh biếc bốn mùa.

"Bãi biển trữ tình nhất Việt Nam" - Trà Cổ (Ảnh: Du lịch Quảng Ninh)

"Bãi biển trữ tình nhất Việt Nam" - Trà Cổ (Ảnh: Du lịch Quảng Ninh)

Điểm tham quan ấn tượng tại nơi đây

Mũi Sa Vĩ

Mũi Sa Vĩ còn gọi là mũi Gót là mũi đất ở cực Đông Bắc Việt Nam. Vào ngày trời gió lạnh mù sương, Sa Vĩ càng trở nên ấn tượng với bãi vắng, người thưa, phi lao ngăn ngắt và những con thuyền nằm dài trên cát trắng.

Ở mũi Sa Vĩ có dựng một đài kỷ niệm trích hai câu thơ của Tố Hữu nói lên dải đất duyên hải dọc chiều dài của Việt Nam từ cực Bắc đến cực Nam:

“Từ Trà Cổ rừng dương

Đến Cà Mau rừng đước...”

Du khách nên đến mũi Sa Vĩ để chụp những bức ảnh đẹp cho chuyến đi thêm ý nghĩa (Ảnh: Vnexpress).

Bãi Đá Đen

Bãi Đá Đen phía trên Trà Cổ cũng là một lựa chọn thú vị cho bạn, chỗ này bãi biển không đẹp bằng ở Trà Cổ, nhưng có bãi đá đen khá đẹp, yên tĩnh.

Nét độc đáo này của tự nhiên đã mang lại một vẻ đẹp khác lạ và hấp dẫn cho điểm du lịch này (Ảnh: Du lịch Quảng Ninh).

Cửa khẩu Đông Hưng – Trung Quốc

Nếu thích du khách có thể làm giấy thông hành qua cửa khẩu sang thị trấn Đông Hưng - Trung Quốc (biên giới giáp thành phố Móng Cái). Sang đó du khách sẽ thấy sự sầm uất, tấp nập, tham quan phố cổ Đông Hưng và thỏa sức mua sắm, thưởng thức đồ ăn Trung Quốc...

Giấy thông hành để sang cửa khẩu làm mất 1 ngày hoặc có thể nhanh hơn, với khách du lịch thì khoảng 200 -300k/sổ thông hành.

Chợ trung tâm Móng Cái

Khám phá chợ trung tâm Móng Cái, du khách có thể tham quan mua sắm tại các chợ Móng Cái 1, chợ Móng Cái 2 và chợ Móng Cái 3, đều nằm ở phường Hòa Lạc, cách cửa khẩu Bắc Luân 1km. Tại đây du khách có thể mua sắm hàng hóa, quà biếu.

Tại đây du khách có thể đi mua sắm và mua đồ về làm quà (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Thành phố Móng Cái

Buổi đêm, có thể đi dạo ngắm biển Trà Cổ, hay đi dạo chơi ở thành phố Móng Cái hoặc bạn có thể qua bên kia cầu Ka Long vào trung tâm Hồng Vận, thưởng thức đồ ăn vặt. Hoặc đi chợ đêm Móng Cái, mua các mặt hàng bán tại chợ, chủ yếu là hàng tạp hóa, đồ lưu niệm, may mặc sẵn, đồ gia dụng và đặc biệt có thêm khu hàng ăn đêm với các món ăn mang phong vị Trung Quốc.

Có rất nhiều điểm tham quan và món ăn nên được thưởng thức tại TP. Móng Cái (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Cảm nhận hương vị của biển tại đây

Cá chình hấp xì dầu

Du khách có thể ngồi ngoài bãi biển ăn hải sản với nhiều món phong phú như món cá chình (cà chình hấp xì dầu), ốc hương, bề bề chao muối, tôm, cù kỳ, sam, mực, ghẹ, cảm nhận hương vị của biển là một trải nghiệm hấp dẫn.

Ghẹ tươi ngon

Ghẹ ở Trà Cổ đánh từ biển lên (mua lúc sáng sớm ở bãi biển rất nhiều).

Đặc sản ở TP Móng Cái

Ngoài ra, nếu du khách ở thành phố Móng Cái cũng nên thưởng thức một số món ăn được coi là đặc sản của thành phố như: gà Tiên Yên, bánh gật gù, cà sáy...

Nghỉ dưỡng với nhiều lựa chọn

Thông thường khách đến Trà cổ thường nghỉ tại Trung tâm thành phố Móng Cái, với rất nhiều khách sạn lựa chọn cho du khách. Du khách có thể thuê nhà nhỉ ngay tại Trà cổ, giá phòng rất cao thường khoảng 350.000 - 400.000 VNĐ/ đêm, dịp cuối tuần có thể còn cao hơn. Du khách nên cân nhắc vì ở Trà Cổ có thể buồn hơn so với trung tâm thành phố.

Trà Cổ có khí hậu mát mẻ, nồng nàn hương biển và không gian tĩnh mịch và còn mang đậm nét hoang sơ (Ảnh: Du lịch Quảng Ninh).

Du khách tới thăm quan Móng Cái đều đến du lịch biển Trà Cổ chính là minh chứng rõ nhất cho vẻ đẹp của quang cảnh thiên nhiên và thành công trong cách làm du lịch của chính quyền và người dân địa phương nơi đây.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng vừa ký Quyết định số 1501/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2019 công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh.

Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh được công nhận có diện tích 44.036 ha, trong đó diện tích mặt đất 18.238 ha, diện tích mặt nước 25.798 ha với ranh giới: phía Bắc giáp sông Ka Long (giáp Trung Quốc), phía Nam giáp biển Đông; phía Đông giáp Trung Quốc và Biển Đông; phía Tây giáp Phường Hải Yên (TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chiem-nguong-ve-dep-cua-bai-bien-tru-tinh-tra-co-quang-ninh-75977.html