Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bí ẩn, mạnh mẽ của các nữ du kích Palestine

Lữ đoàn gồm toàn bộ thành viên là nữ du kích người Palestine đã thể hiện kỹ năng tài tình trong sự kiện phô trương lực lượng tại Dải Gaza.

Lữ đoàn gồm toàn bộ thành viên là nữ du kích người Palestine đã thể hiện kỹ năng tài tình trong sự kiện phô trương lực lượng tại Dải Gaza.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin các nữ du kích là thành viên của lữ đoàn mang tên al-Quds thuộc Islamic Jihad được đánh giá là nhóm mạnh thứ hai tại Dải Gaza chỉ sau lực lượng Hamas.

Các bóng hồng thuộc lữ đoàn al-Quds này đã trở thành chủ đề nổi bật trong tháng 12/2017 khi công khai đốt quốc kỳ Mỹ. Điều này bắt nguồn từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ghi nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đây là điều gây tranh cãi bởi từ lâu cả Israel và Palestine đều tuyên bố Jerusalem sẽ là thủ đô của mình.

Ngày 6/10, các nữ du kích người Palestine một lần nữa gây chú ý với công chúng khi cầm súng trường AK-47 và thể hiện kỹ năng chiến đấu tại Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Trong cuộc tập luyện, các nữ du kích đã bắn súng chỉ thiên lên bầu trời.

Khan Yunis chỉ cách biên giới với Israel 8,5km.

Trong tháng 5, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, biểu tình đã xảy ra căng thẳng khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng.

Các nữ du kích ủng hộ việc thành lập nhà nước Palestine độc lập.

Lữ đoàn al-Quds có tổng cộng 12.000 thành viên.

Các nữ du kích xếp hàng ngay ngắn.

Đôi mắt hút hồn của một nữ thành viên thuộc al-Quds.

Tay nắm chặt súng nhưng các thành viên của al-Quds không hề mất đi nét nữ tính.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chiem-nguong-ve-dep-bi-an-manh-me-cua-cac-nu-du-kich-palestine-20181008211030109.htm