Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020

Mới đây, tạp chí danh tiếng Conde Nast Traveler của Mỹ công bố danh sách 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020. Bên cạnh những cái tên khá quen thuộc thì Việt Nam cũng ghi tên mình vào danh sách này với hang Sơn Đoòng thuộc tỉnh Quảng Bình.

Đứng đầu danh sách 7 kỳ quan mới của thế giới đó là vịnh Mosquito nằm trên đảo Vieques ở Puerto Rico. Mosquito thu hút khách du lịch bởi khả năng phát quang sinh học đặc biệt, hiếm thấy.

Đứng đầu danh sách 7 kỳ quan mới của thế giới đó là vịnh Mosquito nằm trên đảo Vieques ở Puerto Rico. Mosquito thu hút khách du lịch bởi khả năng phát quang sinh học đặc biệt, hiếm thấy.

Theo các nhà nghiên cứu khoa học, mỗi gallon nước (khoảng 3,8 lít) có hơn 700.000 sinh vật đơn bào phát sáng. Chính vì thế mà vào ban đêm sẽ là thời điểm đẹp nhất ngắm nhìn Mosquito, nước tại vùng vịnh xuất hiện dải ánh sáng xanh diệu kỳ

Cũng nhờ chính ánh sáng xanh đó, Mosquito đã là nơi quy tụ, sinh sống của rất nhiều loài, trong đó có tảo Dinoflagellate. Ánh sáng xanh là vũ khí tự vệ giúp tảo Dinoflagellate tránh được kẻ thù

Hang Sơn Đoòng xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách này. Cũng theo kết quả công bố trên tạp chí Conde Nast Traveler, Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất hành tinh

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích rộng, sức chứa lớn mà vẻ đẹp của hang động cũng khiến không ít người ngây ngất. Hang Sơn Đoòng có các giếng trời tự nhiên lớn, giúp các luồng sáng xuyên vào trong, tạo nên vẻ đẹp lung linh, thơ mộng

Đây còn là nơi trú ngụ, sinh sống của nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm. Hang Sơn Đoòng cũng là nơi duy nhất trên thế giới mà loài động vật có vú sinh sống dưới đất, đó là các đàn khỉ

Ngày 27/12 vừa qua, hang Sơn Đoòng được giới thiệu tới công chúng trên toàn thế giới qua siêu phẩm âm nhạc mang tên “Alone Pt II” của Alan Walker kết hợp cùng nữ ca sĩ Ava Max

MV bao gồm nhiều cảnh quay đẹp tại các địa danh nổi tiếng ở Quảng Bình, trong đó ấn tượng nhất không thể không kể đến hình ảnh hang Sơn Đoòng hùng vĩ, tráng lệ và vô cùng độc đáo

Tiếp đến là hố thiên thạch Barringer thuộc bang Arizona của Mỹ. Hố Barringer là vết tích va chạm của thiên thạch, có đường kính 1.200m, sâu khoảng 170m và vành đai xung quanh miệng hố là khoảng hơn 45m

Đây được biết đến là hố thiên thạch lâu đời và có sự bảo tồn tốt nhất trên thế giới. Đồng thời, hố Barringer cũng là địa điểm nổi tiếng, thu hút rất đông lượng khách du lịch tới tham quan mỗi năm

Quần đảo Mariana rộng hơn 1.000 km2 ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương cũng là địa điểm lọt top 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020. Quần đảo hình vòng cung, được tạo thành bởi 15 ngọn núi lửa, bao gồm quần đảo Bắc Mariana và đảo Guam

Kỳ quan tiếp theo đó là Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). ISS được đánh giá là vật thể do do con người tạo ra lớn nhất trong vũ trụ. Để hoàn thành được vật thể dài 109m, rộng 75m và nặng 420 tấn này, con người đã tốn 42 chuyến bay vào vũ trụ để lắp ráp

Trạm vũ trụ có thể tích lên đến 932m³, tuy nhiên không gian sinh hoạt của các nhà du hành vũ trụ, nhà nghiên cứu chỉ chiếm khoảng 1/3, còn lại là dùng cho việc đặt các trang thiết bị

Trạm Vũ trụ Quốc tế quay quanh Trái đất 16 lần/ngày, có khả năng kết nối với 6 con tàu vũ trụ đưa người, hàng hóa từ Nga, Mỹ, Nhật lên trạm cùng một lúc

Thánh địa El Caracol của người Maya ở Belize là địa điểm thu hút, được xếp hạng 7 kỳ quan mới của thế giới bởi tại chí Conde Nast Traveler. El Caracol có công trình kiến trúc mang tên “Sky Palace” cao nhất đất nước này. Đồng thời, khi tới đây, du khách cũng rất dễ tìm thấy những viên đá được chạm khắc độc đáo, là tàn tích của người Maya cổ đại.

Theo Nguyễn Minh/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chiem-nguong-ve-dep-7-ky-quan-moi-cua-the-gioi-nam-2020-1325073.html