Chiêm ngưỡng tàu tên lửa Pháp muốn bán cho VN

Tàu tên lửa C Sword 90 có thiết kế thân tàu độc đáo tối ưu khả năng tàng hình trên mặt biển, tích hợp vô số cảm biến – vũ khí tối tân.

Sau Euronaval 2014, công ty CMN (Pháp) tiếp tục giới thiệu mẫu tàu tên lửa C Sword 90 tới các khách hàng Đông Nam Á, gồm cả Việt Nam. Đây là mẫu tàu chiến thế hệ mới nhất, được thiết kế đặc biệt tối ưu về tốc độ, khả năng tàng hình, hỏa lực đa nhiệm, đảm nhiệm được nhiều vai trò…

Lớp tàu hộ vệ tàng hình C Sword 90 dài tổng thể 95m, rộng 15,7m, mớn nước 4m, thủy thủ đoàn 65 người. Tàu đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/h, tầm hoạt động 7.000 dặm với tốc độ kinh tế 12 hải lý/h. Theo nhà thiết kế thì nhiệm vụ chính của tàu hộ vệ tên lửa C Sowrd 90 bao gồm: trinh sát, giám sát, do thám (ISR); tiêu diệt mục tiêu mặt nước; tác chiến phòng không, chống ngầm cũng như hỗ trợ các hoạt động đặc biệt.

Có thể thấy rõ thiết kế thân tàu C Sword 90 khác xa với nhiều thế hệ tàu chiến hiện nay. Nhà thiết kế CMN cho biết, thiết kế thủy động lực học cho phép tàu đạt khả năng đi biển tuyệt vời trong mọi điều kiện thời tiết, hiệu suất cao về tốc độ cũng như hành trình.

Dù được đánh giá là thiết kế có ngoại hình đẹp, nhưng nhà thiết kế tàu hộ vệ tối tân này không thừa nhận đến thời trang hoặc xu hướng thiết kế, nó chỉ đơn giản được tạo ra để hoạt động một cách an toàn và hiệu quả.

Không chỉ sở hữu thiết kế thủy động lực học tuyệt vời, C Sword 90 còn được trang bị hệ thống cảm biến – vũ khí đặc biệt tối tân. Ví dụ như, CMS đã trang bị cho nó hệ thống radar mạng pha (với bốn mảng pha anten tích hợp trên cột buồn trước - sau cung cấp khả năng giám sát 360 độ liên tục môi trường trên không, trên biển), hệ thống mồi bẫy SYLENA Mk 2 (chống tên lửa dẫn đường hồng ngoại, radar cũng như ngư lôi); hệ thống sonar chống ngầm...

Theo mô hình của CMS thì tàu tên lửa C Sword 90 được trang bị hệ thống pháo hải quân OTO Melara 76,2mm với tháp pháo tối ưu tàng hình (có một lựa chọn khác là dùng pháo 57mm). Ngoài ra, tàu sẽ còn được trang bị bệ vũ khí điều khiển từ xa lắp pháo 30mm hoặc 20mm.

Ở boong trước bố trí các hệ thống phóng thẳng đứng dùng cho hệ thống tên lửa phòng không VL MICA.

Hệ thống VL MICA được trang bị hai kiểu đạn tên lửa gồm: MICA RF (dùng đầu dò radar chủ động); MICA IR (dùng đầu dò hồng ngoại). Cả hai loại đạt tầm bắn tối đa 20km, tầm cao 9km, tốc độ đánh chặn Mach 3.

Hỏa lực chống hạm tàu mặt nước gồm 8 tên lửa hành trình Exocet MM40 Block III đạt tầm phóng 180km.

Đuôi tàu tên lửa C Sword 90 có nhà chứa máy bay và sân đáp đáp ứng hoạt động của trực thăng trinh sát/săn ngầm cỡ 10 tấn.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet-nam/chiem-nguong-tau-ten-lua-phap-muon-ban-cho-vn-497463.html