Chiêm ngưỡng sức mạnh tên lửa chống tàu tầm xa AGM-158C LRASM của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ chính thức tuyên bố, tên lửa LRASM đã đạt được khả năng chiến đấu ban đầu (EOC) và được trang bị cho máy bay chiến đấu trên tàu sân bay F / A-18E / F Super Hornet với sức mạnh có thể hạ 1 chiến hạm 10.000 tấn.

Được hải quân Mỹ nghiên cứu và phát triển từ năm 2015, AGM-158C LRASM được coi là loại tên lửa diệt hạm mới nhất và mạnh nhất hiện nay trên thế giới.

Được phát triển dựa theo nguyên mẫu tên lửa không đối đất JASSM-ER của không quân Mỹ, AGM-158C LRASM được cho là có khả năng dẫn đường thông minh hơn, nhưng tầm bắn giảm còn khoảng 550km. Siêu tên lửa này, có thể dễ dàng vô hiệu hóa tàu chiến mặt nước nặng tới 10.000 tấn chỉ với một phát bắn.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiem-nguong-suc-manh-ten-lua-chong-tau-tam-xa-agm-158c-lrasm-cua-hai-quan-my-a475704.html