Chiêm ngưỡng 'rồng bay, phượng múa' trên bảo vật triều Nguyễn

Triển lãm 'Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn' tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là cơ hội để công chúng được chiêm ngưỡng những báu vật vô giá có nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa nghệ thuật của một thời đại.

Sáng 7/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã chính thức khai mạc triển lãm “Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn” tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và 15 năm Nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của Nhân loại.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 80 hiện vật của cung đình triều Nguyễn.

Tại cuộc triển lãm, hơn 80 hiện vật là những vật dụng trong đời sống sinh hoạt, lễ nghi cung đình triều Nguyễn có niên đại từ thời Gia Long đến thời Bảo Đại đã được giới thiệu đến công chúng. Bằng việc kết hợp những chất liệu quý hiếm như vàng, bạc, đá quý, ngọc, đồi mồi, kim sa, pha lê... với nhiều mô típ trang trí, tạo hình khác nhau. Đây thật sự là những báu vật vô giá không chỉ chứa đựng giá trị về mặt lịch sử, văn hóa nghệ thuật của một thời đại mà còn phản ánh tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân cung đình triều Nguyễn.

Cũng trong dịp này, ấn phẩm “Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn” đã được ra mắt độc giả. Ấn phẩm gồm những hình ảnh và thông tin về các hiện vật đặc sắc nhất trong bộ sưu tập, mang đến cho bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích về văn hóa, lịch sử, những tinh hoa trong kho tàng di sản mà triều Nguyễn để lại.

Được biết, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 7/9 đến hết 5/12/2018.

Cùng chiêm ngưỡng những bảo vật được trưng bày tại triển lãm:

Mũ thượng triều của vua chế tác từ vàng, đá quý, san hô được nhà vua sử dụng trong các lễ thiết đại triều như: lễ đăng quang, lễ sinh nhật vua, Tết Nguyên đán, lễ tiếp các sứ thần ngoại giao cao cấp,...

Ấn Tự Đức thần hàn và Ấn Chính hậu chi bảo được làm bằng vàng.

Ấn Hoan phụng ngũ đại đồng đường nhất thống Thiệu Trị chi bảo. Năm 1846- 1847, vua Thiệu Trị cho làm ấn này nhân dịp hoàng gia có thêm thành viên của hệ thứ 5 trong một gia đình.

Tượng Rồng làm từ vàng và gỗ, niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842). Đây là bảo vật dùng trang trí thư phòng nhà vua.

Hộp đựng trầu và nĩa xoáy trầu bằng vàng. Vật dụng thuộc bộ đồ trầu dùng trong hoàng cung Huế.

Một chiếc ấn trong bộ sưu tập ấn bằng ngà của hoàng đế Tự Đức(1848 - 1883).

Kim sách bằng vàng niên hiệu Thiệu Trị thứ 5 (1845).

Đỉnh thờ, vật dụng dùng trong nghi lễ cung đình.

Tô trang trí "lưỡng long tranh châu" hiệu đề Thiệu Trị niên chế.

Mâm bồng Rivoli, đây là quà tặng của Phủ Phụ Chính đặt làm tại Pháp để tặng hoàng đế Duy Tân (1907 - 1916).

Bức phù điêu bằng đá chạm khắc phong cảnh, điển tích, bài ngự chế và bài minh của hoàng đế Minh Mạng (1820 - 1841).

Cây lá ngọc cành vàng.

Hộp đựng thuốc bằng bạc thời Nguyễn (1802- 1945).

Bộ ấm chén uống trà được chế tác tinh xảo.

Bộ xăm hường bằng ngà của hoàng đế Tự Đức.

Thanh kiếm triều Nguyễn được làm từ vàng, ngọc, đồi mồi và thép.

Lê Chung

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/chiem-nguong-rong-bay-phuong-mua-tren-bao-vat-trieu-nguyen-362385.html