Chiêm ngưỡng robot sát thủ Nga như vừa bước ra từ trong phim viễn tưởng

Tập đoàn vũ khí Kalashnikov của Nga đang muốn tận dụng Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018 để chứng minh rằng mình không chỉ biết sản xuất duy nhất súng trường tấn công AK.

 Tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018 đang diễn ra tại ngoại ô thủ đô Moskva, Tập đoàn vũ khí nổi tiếng Kalashnikkov đã mang tới đây trưng bay một mẫu robot sát thủ có tên gọi Igorek.

Tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018 đang diễn ra tại ngoại ô thủ đô Moskva, Tập đoàn vũ khí nổi tiếng Kalashnikkov đã mang tới đây trưng bay một mẫu robot sát thủ có tên gọi Igorek.

Hình dáng của robot Igorek rất dễ gây liên tưởng tới những cỗ máy chiến tranh vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng nói về thời tương lai.

Khi đó trên chiến trường, robot chiến đấu sẽ thay thế vai trò người lính và xông pha vào những khu vực giao tranh nguy hiểm nhất nhờ được vũ trang mạnh và có trí thông minh nhân tạo.

Tuy nhiên còn một mẫu robot khác cũng thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim thuộc thể loại trên, đó là các robot cỡ lớn có người ngồi hẳn vào bên trong để điều khiển.

Theo những hình ảnh từ Triển lãm Army 2018, có vẻ như robot Igorek của Tập đoàn Kalashnikov đang đi theo hướng phát triển thứ hai khi nó có kích thước thuộc hàng ngoại cỡ.

Nổi bật ở phần thân trên của robot Igorek là phần cabin điều khiển rất rộng rãi, đủ để tiếp nhận ít nhất là một hoặc hai người vào trong để tiến hành thao tác.

Thông số kỹ thuật tổng thể của robot Igorek bao gồm trọng lượng 4,5 tấn; chiều cao 4 m, nó có hình dáng giống người với đầy đủ tứ chi, phần đầu là khoang điều khiển được bao bọc bằng kính chống đạn.

Cơ cấu vận động của robot Igorek thông qua tác dụng của các xilanh thủy lực, bàn tay của nó dạng ngàm kẹp có thể cầm nắm một số vũ khí và trang thiết bị.

Mặc dù vậy trong Triển lãm Army 2018 lần này, con robot sát thủ trên của Tập đoàn vũ khí Kalashnikov vẫn chỉ là "hàng mẫu trưng bày" và chưa có khả năng vận động.

Dự kiến ít nhất phải sau 2 năm nữa, tức là tại Triển lãm Army 2020 thì Nga mới trình làng phiên bản hoàn chỉnh của robot Igorek với khả năng đi lại cũng như trang bị vũ khí.

Khi đó robot Igorek sẽ được thử nghiệm cho một số nhiệm vụ đặc biệt như hoạt động tại vùng nhiễm xạ hay tại các nơi mà con người hay xe thiết giáp khó lòng hoạt động được.

Sau 2 năm tới, hy vọng đặt vào robot Igorek còn là nó có thể tự vận động theo lập trình hay được điều khiển từ xa chứ không bắt buộc phải có người lái trong cabin nữa.

Nhưng bỏ qua những vấn đề trên, sự xuất hiện của robot Igorek vẫn được đánh giá là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018.

Ngoài robot Igorek, Tập đoàn Kalashnikov còn tranh thủ giới thiệu mẫu xe motor quân sự chạy điện UM-1, theo quảng cáo thì nó có khả năng chạy 150 km với vận tốc tối đa 100 km/h sau mỗi lần sạc.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chiem-nguong-robot-sat-thu-nga-nhu-vua-buoc-ra-tu-trong-phim-vien-tuong/779365.antd