Chiêm ngưỡng những món trang sức tinh tế của Công nương Kate Middleton

Không nhất thiết phải mang trên mình những món trang sức đắt tiền, công nương Kate vẫn tỏa sáng nhờ gout thẩm mỹ tinh tế

Ngày 29/4/2011: Trong lễ cưới với Hoàng tử William, Công nương Kate đội chiếc vương miện vốn được chế tác cho mẹ của Nữ hoàng Elizabeth từ năm 1936. Bộ trang phục trở nên lấp lánh hơn khi cô kết hợp cùng với đôi bông tai của Robinson Pelham.

Ngày 29/4/2011: Trong lễ cưới với Hoàng tử William, Công nương Kate đội chiếc vương miện vốn được chế tác cho mẹ của Nữ hoàng Elizabeth từ năm 1936. Bộ trang phục trở nên lấp lánh hơn khi cô kết hợp cùng với đôi bông tai của Robinson Pelham.

Ngày 8/7/2011: Tại bữa tiệc chiêu đãi tại sở thú Calgary, Canada, cô mang chiếc trâm cài áo hình lá phong - đâu là món đồ gia truyền của Hoàng gia. Kate đeo đôi hoa tai bằng kim cương là món quà cưới của ba mẹ cô.

Ngày 8/4/2015: Trong chuyến thăm tới Leicester (Anh), nữ Công tước mang đôi bông tai kim cương hình trái xoan của Kiki McDonough.

Ngày 19/7/2012: Trong một sự kiện kỷ niệm Thế vận hội, Công nương Kate đeo một chiếc vòng cổ của Cartier.

Ngày 2/9/2012: Kate đeo chiếc nhẫn đính hôn Gerrard & Co của Công nương Diana.

Ngày 26/7/2015: Khi tham dự một sự kiện tại Portsmouth, Công nương Kate đeo một đôi hoa tai bằng ngọc trai đính kim cương của Kiki McDonough.

Ngày 26/10/2015: Tại buổi ra mắt Spectre tại Royal Albert Hall, Công nương mang đôi hoa tai với những viên kim cương xanh.

Ngày 7/2/2016: Kate Middleton đeo một chiếc trâm cài áo mang hình phù hiệu của không quân nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF).

Ngày 11/4/2016: Trong chuyến đi của gia đình Hoàng gia tới Ấn Độ, nữ Công tước đeo đôi bông tai bằng vàng - một thiết kế của Cassandra Goad.

Ngày 14/4/2016: Tại buổi bắn cung ngoài trời ở Bhutan, Kate mang đôi bông tai mặt đá thạch anh tím của Kiki McDonough.

Ngày 10/5/2016: Tham dự một lễ tạ ơn quốc gia nhân sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng, Công nương đeo đôi hoa tai cùng dây chuyền bằng kim cương thiết kế tinh tế.

Ngày 14/6/2016: Đôi bông tai ngọc trai lộng lẫy của Mappin & Webb là sự kết hợp hoàn hảo với chiếc mũ hồng nhạt của Philip Treacy trong ngày Trooping the Color (Lễ diễu hành mừng sinh nhật của Hoàng tộc) của Công nương. Cô cũng khéo léo kết hợp với chiếc dây chuyền nhỏ mặt kim cương.

Ngày 14/6/2016: Tại bữa tiệc trong vườn Castle Hills ở Bắc Ireland, Kate mang đôi bông tai bằng vàng và kim cương của Kiki McDonough cùng một chiếc trâm cài áo ba lá bằng vàng của Cartier. Chiếc trâm vốn của Nữ hoàng và Công nương đeo nó mỗi ngày Thánh Patrick.

Ngày 24/9/2016: Công nương đeo đôi bông tai màu xanh nhãn hiệu G Collins & Sons.

Ngày 8/12/2016: Trong buổi tiệc hàng năm của Bộ Ngoại giao, Công nương đội chiếc vương miện là món quà cưới của Công nương Diana.

Ngày 28/3/2017: Công nương đeo đôi bông tai của Kiki McDonough khi tham dự National Portrait Gallery Gala.

Ngày 20/5/2017: Trong ngày cưới của em gái, Pippa Middleton, thêm một mẫu bông tai của Kiki McDonough được Kate diện.

CTV Nguyễn Dung/VOV.VN
Theo: Vogue

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/chiem-nguong-nhung-mon-trang-suc-tinh-te-cua-cong-nuong-kate-middleton-654070.vov