Chiêm ngưỡng nhưng khu phố thiên đường, nơi 'ẩn náu' của các tỷ phú thế giới

Medina đang là khu đất 'thiên đường' của giới tỷ phú khi nơi đây thu hút những người giàu có nhất hành tinh sinh sống. Ngoài vùng đất thuộc Mỹ này, còn những khu phố khác cũng được các tỷ phú tin cậy, chọn làm nơi 'ẩn náu', như tại Hong Kong (Trung Quốc).

 Thành phố Medina nằm trên một bán đảo bên hồ Washington, bên kia Seattle với tổng cư dân khoảng 3.000 người, từ lâu đã được mệnh danh là thiên đường dành cho những người giàu có nhất thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông (Ảnh: Zing)

Thành phố Medina nằm trên một bán đảo bên hồ Washington, bên kia Seattle với tổng cư dân khoảng 3.000 người, từ lâu đã được mệnh danh là thiên đường dành cho những người giàu có nhất thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông (Ảnh: Zing)

Bao phủ toàn thành phố đều là cây xanh

Giá trị nhà trung bình tại Medina là 1,56 triệu USD. Người ra có thể dễ dàng thấy được những căn biệt thự, lâu đài đồ sộ tại Medina

Biệt thự của tỷ phú giàu nhất thế giới, ông chủ Amazon Jeff Bezos nằm trên một khu đất rộng hơn 20.000 m2, gồm 2 căn nhà có diện tích lần lượt gần 2.000 m2 và gần 800 m2. Tuy nhiên, nó được che chắn kỹ lưỡng bởi cổng cao và hàng rào cây xanh che khuất mọi tầm nhìn

Năm 1998, Bezos đã mua biệt thự này với giá 10 triệu USD. 12 năm sau, ông đã chi gần gấp 3 lần con số này, cụ thể là 28 triệu USD để cải tạo lại. Ngoài ra, tỷ phú này cũng mua thêm một căn nhà khác rộng hơn 2.000 m2 bên cạnh, nhưng sau đó đã bán đi với giá ít nhất là 53 triệu USD

Tỷ phú Bill Gates cũng lựa chọn sinh sống ở Medina. Ngôi nhà rộng hơn 6.000 m2 và trị giá 125 triệu USD của ông chủ Microsoft được tiết lộ tràn ngập ứng dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất.

Nơi ở của tỷ phú Bill Gates có một garage với sức chứa cho 23 xe, 6 căn bếp, 24 phòng tắm và sảnh lễ tân dành cho 200 người. Tầm nhìn của dinh thự được đánh giá tuyệt vời khi hướng về hồ Washington

Dinh thự Villa Simonyi hay còn gọi là “Windows 2.000 House” của tỉ phú Charles Simonyi - điều hành bộ phận phát triển Word và Excel của Microsoft. Điểm nhấn của căn biệt thự này là có 2.000 cửa sổ (Ảnh: Lao động)

Theo Business Insider, những người có nhu cầu muốn sống tại Medina với những tỷ phú hàng đầu thế giới thì có thể lưu ý ngôi nhà đang được niêm yết với mức giá 7,2 triệu USD này. Nó gồm 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm và đang có một kế hoạch mở rộng lớn hơn (Ảnh: Zing)

Ngoài ra, một căn khác rộng khoảng 600 m2 tại Medina cũng đang được rao bán trên thị trường với mức giá 7,56 triệu USD. Nội thất của căn biệt thự này được thực hiện bởi nhà thiết kế nổi tiếng Nate Berkus

Bên ngoài mọi căn nhà của các cư dân tại Medina đều được giám sát bởi hệ thống camera cảm biến. Năm 2009, toàn thành phố này đã triển khai thực hiện dự án này và cho phép một hệ thống tự động tham chiếu chéo biển số xe với cơ sở dữ liệu tội phạm

Những cư dân Medina có thể sống hoàn toàn tách biệt với sự nhộn nhịp và sôi động bởi cách xa trung tâm Seattle (Ảnh: Lao động)

Thị trấn Hunts Point - nằm kề với Medina, cũng được biết đến là một nơi dành cho những người giàu có (Ảnh: Zing)

Hunts Point có khoảng 500 cư dân, với giá trị tài sản trung bình vào khoảng 2 triệu USD và thu nhập hộ gia đình cũng đạt bình quân 180.000 USD. Cả hai con số này đều có phần nhỉnh hơn so với Medina

Căn nhà thuộc sở hữu của tỷ phú viễn thông Seattle Craig McCaw, người sáng lập McCaw Cellular, tọa lạc ở thị trấn Hunts Point. McCaw mua ngôi nhà từ nghệ sĩ saxophone Kenny G.

Khu phố Upper East Side của New York cũng là một khu vực giành cho giới thượng lưu tại Mỹ (Ảnh: Business Insider)

Khu phố này là nhà của nhiều người thừa kế, người nổi tiếng, chính trị gia và tỷ phú thế giới, bao gồm hoàng gia New York Vincent Astor, ca sĩ Ricky Martin, cầu thủ bóng chày Johan Santana, nữ diễn viên Debra Messing...

20 East End là tòa nhà mới khai trương của Baquero, được thiết kế bởi kiến trúc sư Robert A.M.Stern.

Dòng sông Đông chảy qua khu phố Upper East Side

Đại lộ East End nằm cạnh sông Đông ở Upper East Side

Một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất của khu vực là 10 Gracie Square, nhà thiết kế thời trang Gloria Vanderbilt từng sinh sống ở đây. Từng có nhiều tin đồn rằng Cựu tổng thống Mỹ Barrack Obama và phu nhân cũng đã để mắt tới một căn hộ ở đây

Bên cạnh Quảng trường 10 Gracie là công viên Carl Schurz, rộng khoảng 6 héc-ta

Rời nước Mỹ, quay ngược nửa vòng trái đất là The Peak, viết tắt của Victoria Peak, là khu vực giàu có, sang trọng và đẳng cấp bậc nhất Hong Kong từ thời thuộc địa hơn 100 năm trước. Những người giàu có chuyển tới khu vực này vì khí hậu ở đây mát mẻ hơn so với những đường phố ngột ngạt ở trung tâm thành phố (Nguồn: Dân Việt)

Khu phố này liên tục phá vỡ kỷ lục về bất động sản đắt nhất thế giới. Ở một số thời điểm, đường Pollock, đường Barker và đường Severn tại The Peak được mệnh danh là những con đường đắt giá nhất hành tinh

The Peak là khu vực xung quanh Victoria Peak, điểm cao nhất trên đảo Hong Kong với độ cao gần 552 m

Victoria Peak là địa điểm du lịch phổ biến đối với người dân Hong Kong. Du khách có thể nhìn thấy một vài biệt thự từ Circle Walk, phố đi bộ nổi tiếng nhất ở đây. Tuy nhiên, phần lớn biệt thự nằm khuất nẻo, tránh xa cặp mắt tò mò của khách du lịch

Đây là nơi có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe sang trọng như Porsche, Bentleys và Mercedes-Benzes

The Peak từ lâu đã là nơi cư trú của nhiều người nước ngoài giàu có làm việc trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Theo Li, ngay cả một căn hộ ở đây cũng đáng giá cả một gia tài với giá từ khoảng 5 triệu USD (~113,5 tỷ đồng) đến 13 triệu USD (~295 tỷ đồng)

Căn hộ đắt nhất từng được bán với giá 105 triệu USD (~2.384 tỷ đồng) nằm ở Twelve Peaks, khu căn hộ siêu sang được khánh thành vào năm 2015. Trong ảnh là cổng chính của khu tổ hợp

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-chiem-nguong-nhung-khu-pho-thien-duong-noi-an-nau-cua-cac-ty-phu-the-gioi/804011.antd