Chiêm ngưỡng 'nhan sắc' lung linh của những loài côn trùng đẹp nhất thế giới (Phần 2)

Côn trùng là một trong những loài đa dạng nhất của giới động vật, chúng chiếm 80% số loài sinh sống trên trái đất. Do vậy, giống loài này vẫn luôn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì ngoại hình kỳ lạ, trong đó, sâu bướm đuôi nhạn Spicebush, bướm hoàng hôn Madagascar, sên hồng hay bọ cầu vồng Calidea dregii là một trong những loài đẹp nhất trên thế giới.

 Greta oto là tên khoa học của một trong những loài bướm xinh đẹp nhất hành tinh có đôi cánh gần như trong suốt. Nếu nhìn gần, người ta sẽ quan sát thấy một lớp màng mỏng có thể nhìn xuyên qua được những đường gân ở giữa trên cánh bướm

Greta oto là tên khoa học của một trong những loài bướm xinh đẹp nhất hành tinh có đôi cánh gần như trong suốt. Nếu nhìn gần, người ta sẽ quan sát thấy một lớp màng mỏng có thể nhìn xuyên qua được những đường gân ở giữa trên cánh bướm

Loài bướm có vẻ đẹp mỏng manh này sống tại những vùng kéo dài từ Mexico xuống Panama thuộc khu vực Trung Mỹ, đôi khi người ta còn bắt gặp chúng ở vùng Florida nước Mỹ

Bướm Greta oto thường đẻ trứng trên loài thực vật có độc nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình duy trì nòi giống, cũng như tích trữ cho mình hợp chất alkaloid giúp chúng không bị kẻ thù ăn thịt cho đến khi trưởng thành

Đặc điểm để nhận diện loài này là cánh của chúng có màu trong suốt. Người Tây Ban Nha gọi chúng là “những chiếc gương nhỏ”

Sâu bướm Calcarifera ordinata là một loài bướm đêm, dạng sâu, thuộc họ Limacodidae, có xuất xứ từ vùng Brisbane nước Úc

Loài vật này có kích thước dài khoảng 30 mm và có màu sắc sặc sỡ như màu vàng sáng với các màu xanh lá cây da trời và cam

Calcarifera là loài có nhiều nốt sần xung quanh cơ thể. Chúng có các chân tiêu giảm và di chuyển bằng mặt bụng của cơ thể, tương tự như các loài sên. Đặc biệt, chúng còn được biết đến với nọc cắn rất đau

Bọ cầu vồng (Calidea dregii) là một trong những loài thu hút được nhiều sự chú ý, chúng thường sống ở Mozambique, Tanzania hoặc Cameroon

Dù có vẻ ngoài trông như những mảnh cầu vồng bị vỡ ra với màu sắc sặc sỡ nhưng bọ cầu vồng bị coi là loài gây hại cho mùa màng

Chúng thường ăn cây dầu Mè, loài cây dùng để tạo ra diesel sinh học, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung cấp nguyên liệu sinh học cho các nhà máy

Dù có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu nhưng ít ai biết rằng Puss lại là loài sâu bướm độc nhất ở Mỹ

Con "quái vật" này sẽ tiết axit qua những gai độc trên cơ thể và tấn công kẻ nào muốn tấn công chúng, đặc biệt, axit của Puss phản ứng khá mạnh với da người

Theo nghiên cứu, loài sâu đáng sợ sống nhiều ở Châu Âu, Nga, Trung Á, và Châu Phi này rất thích những cây họ cam quýt, cây sồi và các loại cây vườn khác

Bướm Hoàng Hôn Madagascar là loài bướm đặc hữu của quần đảo Madagascar, chúng được đánh giá là một trong những loài côn trùng ấn tượng nhất, đồng thời, cũng là loài được giới sưu tầm săn lùng nhiều nhất thế giới

Bướm hoàng hôn Madagascar (Chrysiridia rhipheus) có sải cánh rộng khoảng chừng 6 - 9cm. Với hiệu ứng của khúc xạ ánh sáng nên cánh của chúng có màu sắc cực kỳ rực rỡ như xanh da trời, xanh lá, vàng sáng, vàng cam, đỏ, tím, đen, trắng…

Được biết, lúc đầu loài bướm này được cho là tới từ Trung Quốc hoặc Bengal, nhưng sau đó giới khoa học khẳng định nó là loài đặc hữu của Madagascar

Loài côn trùng mang màu sắc sặc sỡ với những vạch kẻ trên cơ thể cùng cái sừng đặc biệt này có tên là Oak Treehopper

Chúng phân bố chủ yếu trên những cây sồi hoặc cây Oak tại các khu rừng của Mexico, Brazil, và Mỹ

Khi đẻ trứng, những con Oak Treehopper cái thường đào những lỗ nhỏ trên cành cây để đẻ

Loài sâu bướm đuôi nhạn Spicebush là một trong những loài côn trùng ngộ nghĩnh nhất thế giới, chúng phân bố chủ yếu ở vùng Đông Nam của khu vực Bắc Mỹ

Loài sâu này sống trong các khu rừng, các vùng đầm lầy và ăn lá cây. Mặc dù chỉ nhỏ vài cm nhưng loài sâu bướm này lại có một cách ngụy trang rất độc đáo

Khi mới nở, chúng chỉ có màu nâu nhưng dần dần cơ thể chúng có nhiều màu sắc sặc sỡ. Đặc biệt, trên phía đầu chúng có hai đốm lớn như hai con “mắt giả” với những vệt màu đen, vàng và xanh đậm giúp nó trông đáng sợ hơn để đe dọa kẻ thù

Triboniophorus aff là một trong 3 loài ốc sên ăn thịt sống tại núi Kaputar, phía bắc bang New South Wales, với kích thước dài đến 20 cm

Độ cao của núi Kaputar khiến môi trường ở đây trở nên mát mẻ hơn so với các khu vực xung quanh và biến nó trở thành cộng đồng độc nhất vô nhị cho các loài sên bản địa

Để có được thức ăn, loài ốc có màu hồng kỳ lạ này thường dò tìm các vết nhớt trên đường đi của những con sên khác để săn tìm con mồi

Sông Hương (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-chiem-nguong-nhan-sac-lung-linh-cua-nhung-loai-con-trung-dep-nhat-the-gioi-phan-2/829477.antd