Chiêm ngưỡng nhan sắc 5 'biểu tượng gợi cảm' của làng giải trí xứ Trung

Ôn Bích Hà, Chung Lệ Đề, Khâu Thục Trinh, Thư Kỳ hay Khâu Ý Nông đều là những 'nữ hoàng cảnh nóng' nổi danh một thời trong làng giải trí Trung Quốc. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng thân hình bốc lửa, quyến rũ đã giúp 5 người đẹp trên được người hâm mộ mệnh danh là 'biểu tượng gợi cảm' của thời đại.

Ôn Bích Hà tên thật là Ôn Bích Ngọc, sinh năm 1966 trong một gia đình nghèo khó gốc Quảng Đông. Năm 15 tuổi, khi đang ngồi trên ghế nhà trường, với gương mặt trong sáng cùng vóc dáng gợi cảm, Ôn Bích Hà đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhà sản xuất phim danh tiếng

Ôn Bích Hà tên thật là Ôn Bích Ngọc, sinh năm 1966 trong một gia đình nghèo khó gốc Quảng Đông. Năm 15 tuổi, khi đang ngồi trên ghế nhà trường, với gương mặt trong sáng cùng vóc dáng gợi cảm, Ôn Bích Hà đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhà sản xuất phim danh tiếng

Ôn Bích Hà gây dấu ấn qua các tác phẩm nổi tiếng như: Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận...

Nhắc đến nữ diễn viên họ Ôn, người ta nhớ đến ngay một "biểu tượng gợi cảm" của Hong Kong thập niên 1980, 1990. Với gương mặt xinh đẹp, ánh mắt "hút hồn" cùng thân hình nóng bỏng, quyến rũ, nữ diễn viên được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử", "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong"

Ngoài sự nghiệp thành công, Ôn Bích Hà còn có cuộc sống hôn nhân êm ấm với người chồng yêu chiều cô hết mực, doanh nhân Hà Tổ Quang. Nữ diễn viên cũng quyết định không sinh con vì ám ảnh với cái đẹp và việc giữ gìn vóc dáng

Ở tuổi 54, Ôn Bích Hà vẫn khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu nhan sắc trẻ trung, thân hình nóng bỏng. Cô là sao nữ hiếm hoi "nghiện" phong cách ăn mặc gợi cảm bất chấp tuổi tác ở showbiz Hoa ngữ

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là nữ diễn viên gốc Việt nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ (cha cô là người Việt gốc Hoa, mẹ cô là người Việt). Nhờ gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, Chung Lệ Đề đã giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi "Hoa hậu Hoa Kiều" năm 1993. Từ bàn đạp đó, người đẹp đã tiến vào giới giải trí và đạt được nhiều thành tựu nhất định

Cô là một trong những "Tinh nữ lang" đời đầu từng đóng chung với Châu Tinh Trì trong loạt phim "Quan xẩm lốc cốc", "Vua phá hoại". Tuy nhiên, nhờ hai bộ phim 18+ là "Mẹ kế" và "Samsama", tên tuổi của Chung Lệ Đề mới "lên như diều gặp gió"

Với nhan sắc hút hồn, Chung Lệ Đề sớm trở thành "biểu tượng gợi cảm" tại Trung Quốc, là người tình trong mộng của cánh mày râu. Người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm, không ngần ngại khoe những đường cong bốc lửa trên màn ảnh

Cô từng được tạp chí Marie Claire trao giải Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất năm 1999 và còn được tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất Châu Á vào năm 2000

Tuy đã trải qua hai đời chồng và đã qua nhiều lần sinh nở nhưng Chung Lệ Đề vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng nóng bỏng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cô thường xuyên xuất hiện trong các bộ trang phục gợi cảm, mỏng manh nhằm khoe trọn thân hình quyến rũ của mình

Khâu Thục Trinh sinh năm 1968 tại Hong Kong. Năm 1987, Khâu Thục Trinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và dừng chân ở top 12. Sau cuộc thi sắc đẹp, cô chính thức ký hợp đồng với TVB

Khâu Thục Trinh thuộc số ít diễn viên nữ sẵn sàng đóng cảnh nóng trên màn ảnh. Thời đó, cô từng được bình chọn là "Minh tinh được khao khát nhất Hong Kong" hay "Nữ thần phim 18+"

Ngày trẻ, Khâu Thục Trinh gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ khi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, gợi cảm

Thập niên 1990, Khâu Thục Trinh cùng Mai Diễm Phương, Lưu Gia Linh, Tăng Hoa Thiên, Ngô Quân Như, La Mỹ Vi, Lam Khiết Anh, Trương Mạn Ngọc, Anna Ueyama được báo chí ca tụng là nhóm "cửu long nữ" nắm giữ showbiz xứ Hương Cảng

Năm 1999, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, Khâu Thục Trinh kết hôn với doanh nhân Thẩm Gia Vĩ. Sau kết hôn, Khâu Thục Trinh dần vắng bóng khỏi showbiz, dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ

Thư Kỳ là một trong những "biểu tượng gợi cảm" nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc

Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình lao động nghèo tại Đài Loan. Năm 1996, Thư Kỳ tham gia bộ phim "Ngọc nữ tâm kinh" (Sex and Zen II). Bộ phim đoạt doanh thu tới 8 triệu USD Hong Kong lúc bấy giờ

Không những tham gia vào loạt phim táo bạo, Thư Kỳ còn chụp những bộ ảnh nude. Trước ống kính, nữ diễn viên không ngần ngại phô bày những đường cong nóng bỏng

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Thư Kỳ là khi cô tham gia bộ phim 18+ có tên "Sắc tình nam nữ" của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, đóng cùng Trương Quốc Vinh. Nhờ vai diễn này, Thư Kỳ giành 2 danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Gương mặt trẻ triển vọng của giải Kim Tượng. Đồng thời, cô nhận giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã năm 2005

Hiện tại, Thư Kỳ là sao hạng A của Trung Quốc. Cô được trả cát-xê cao ngất ngưởng, là người mẫu trang bìa cho những tạp chí danh tiếng nhất. Năm 2016, cô kết hôn cùng nam diễn viên, đạo diễn Phùng Đức Luân

Khâu Ý Nông nổi lên như là "quả bom sex" mới của làng giải trí Hoa ngữ khi đồng ý tham gia cảnh khỏa thân trong phim "Truy Long 2". Cô nàng gây ấn tượng khi sở hữu ngoại hình gợi cảm với chiều cao 1m72, cân nặng 49kg và đường cong hình thể hoàn hảo

Khâu Ý Nông tên thật là Khâu Lộ Phan, sinh ngày 30-10-1990 tại Cửu Giang, Trung Quốc. Người đẹp tham gia showbiz từ năm 2010 với tư cách người mẫu. Năm 2013, Khâu Ý Nông chuyển sang đóng phim

Trước khi gây được tiếng vang trong "Truy long 2", sự nghiệp của Khâu Ý Nông khá lận đận. Cô từng tham gia các tác phẩm truyền hình như: Ngày nghỉ của bố, Cổ kiếm kỳ đàm, Yên Chi, Lệ Cơ truyện... nhưng đều là những vai phụ không gây ấn tượng

Người đẹp sinh năm 1990 được ví là "tiểu Khâu Thục Trinh" vì có gương mặt ngây thơ và ngoại hình bốc lửa như nữ hoàng phim 18+ một thời

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Khâu Ý Nông còn tích cực tham gia các cuộc thi sắc đẹp và thời trang. Năm 2006, Khâu Ý Nông lần đầu thi tuyển người mẫu và giành giải nhất. Năm 2007, nữ diễn viên giành giải nhì cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu tỉnh Chiết Giang. Ngoài ra, cô từng giành giải Thí sinh có đường cong quyến rũ nhất của Hoa hậu Quốc tế TVB năm 2008

Kiều Phương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-chiem-nguong-nhan-sac-5-bieu-tuong-goi-cam-cua-lang-giai-tri-xu-trung/860383.antd