Chiêm ngưỡng ngôi nhà làm từ 4.000 cây dừa độc nhất vô nhị tại miền Tây

Để sở hữu ngôi nhà bằng dừa có 1-0-2 này, vợ chồng ông Dương Văn Thưởng và bà Nguyễn Ngọc Giác đã phải mất tới 10 năm từ lên tưởng cho tới hoàn thiện.

Bằng sự yêu mến và muốn nâng tầm giá trị cho cây dừa, vợ chồng ông Dương Văn Thưởng (80 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Giác (68 tuổi) ở tỉnh Vĩnh Long đã xây ngôi nhà bằng dừa mang đậm nét văn hóa Nam Bộ. Ảnh: Người đưa tin.

Bằng sự yêu mến và muốn nâng tầm giá trị cho cây dừa, vợ chồng ông Dương Văn Thưởng (80 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Giác (68 tuổi) ở tỉnh Vĩnh Long đã xây ngôi nhà bằng dừa mang đậm nét văn hóa Nam Bộ. Ảnh: Người đưa tin.

Căn nhà được xây dựng trên khu đất rộng 4.000m2 và có đến 95% vật kiến trúc được làm từ cây dừa. Tổng chi phí cho khu nhà này hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: Baodansinh.

Nhà xây theo kiến trúc 3 gian 2 chái, đúng chất Nam Bộ xưa. Ảnh: Người đưa tin.

Ngoại trừ mái ngói, từng chi tiết bao lam, kèo cột, vách che, nội thất… đều làm từ gỗ dừa. Ảnh: Một thế giới.

Cửa ra vào cũng là từ cây dừa. Ảnh: Người đưa tin.

Bên trong căn nhà nhiều vật dụng bằng dừa được trưng bày. Ảnh: Người đưa tin.

Để có được ngôi nhà độc đáo này, vợ chồng ông Thưởng phải mất khoảng 10 năm lên ý tưởng và hoàn thiện. Ảnh: Baodansinh.

Bộ bàn ghế được làm từ thân cây dừa đẹp mắt. Ảnh: Baodansinh.

Sự độc đáo của căn nhà dừa thu hút đông đảo khách đến tham quan. Ảnh: Một thế giới.

Khuôn viên xung quanh nhà cũng được trồng rất nhiều cây dừa. Ảnh: Baodansinh.

Video: Bộ sưu tập nhà phố có giếng trời. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chiem-nguong-ngoi-nha-lam-tu-4000-cay-dua-doc-nhat-vo-nhi-tai-mien-tay-1330951.html