Chiêm ngưỡng mưa sao băng 76 năm mới có một lần

Mưa sao băng Eta Aquarid, có vị trí trung tâm là chòm sao Aquarius, tên tiếng Việt là Bảo Bình, sẽ đạt cực điểm vào tối nay, 6/5.

Tối nay, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chứng kiến trận một mưa sao băng đẹp nếu thời tiết thuận lợi.

Theo các chuyên gia của Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA), những mảnh vụn của sao chổi Halley đang lao vào bầu khí quyển của Trái đất và hứa hẹn sẽ tạo ra một trận mưa sao băng đẹp có tên là Eta Aquarids.

Mưa sao băng Eta Aquarid, có vị trí trung tâm là chòm sao Aquarius, tên tiếng Việt là Bảo Bình, sẽ đạt cực điểm vào tối nay. Đây sẽ là hiện tượng đáng chú ý của năm nay đối với những người yêu thích quan sát bầu trời.

Có nguồn gốc từ sao chổi Halley, các thiên thạch của sao chổi này để khi đi qua quỹ đạo Trái đất, để lại nhiều mảnh vụn lao vào bầu khí quyển, tạo thành rất nhiều sao băng có thể nhìn thấy từ mặt đất.

Sao chổi Halley là sao chổi chu kỳ ngắn, 76 năm nó mới tới gần Mặt trời một lần và có thể được quan sát từ Trái đất. Nếu bỏ lỡ cơ hội ngắm sao băng vào đêm nay, bạn sẽ phải chờ đến lần tiếp theo là năm 2061.

Năm nay, thời điểm cực đại trùng với đêm mùng 2 tháng 4 Âm lịch, mặt trăng lưỡi liềm mỏng không gây ảnh hưởng đến quan sát mưa sao băng. Nếu điều kiện thời tiết không mưa, ít mây thì sẽ là điều kiện lý tưởng để quan sát trận mưa sao băng đáng chú ý này.

Người quan sát nên nhìn về phía trời đông, nơi có chòm sao Aquarius, Bảo Bình. Ngoài ra, sao băng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời. Bạn nên chọn khu vực tối, thoáng đãng, ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chiem-nguong-mua-sao-bang-76-nam-moi-co-mot-lan/365157.vgp