Huyện đầu tiên trong tỉnh Hậu Giang thiết lập 'vùng xanh'

Bắt đầu từ hôm nay (8/8), huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang triển khai thiết lập 'vùng xanh' trên toàn huyện. Đây là địa phương cấp huyện đầu tiên tại tỉnh này thiết lập 'vùng xanh' trên toàn địa bàn với mục tiêu xây dựng và bảo vệ được vùng an toàn trước dịch Covid-19.

Sau thời gian triển khai thí điểm thực hiện “vùng xanh” tại xã Vị Trung bước đầu mang lại kết quả khả quan và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Vị Thủy quyết định nhân rộng việc thiết lập “vùng xanh” trên toàn huyện.

Xã Vị Trung, địa phương đầu tiên của huyện Vị Thủy thiết lập “vùng xanh”

Xã Vị Trung, địa phương đầu tiên của huyện Vị Thủy thiết lập “vùng xanh”

“Vùng xanh” được hiểu là vùng không có trường hợp nhiễm Covid-19. Để đảm bảo việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Vị Thủy đã lập các chốt ở các ngã đường trọng yếu trên địa bàn với qui định người dân nội bất xuất, ngoại bất nhập trừ các trường hợp được quy định. Đối với người lao động ở bên ngoài có nhà ở trong “vùng xanh” hoặc người ở bên ngoài làm việc trong “vùng xanh” phải bố trí ở tại nơi làm việc hoặc làm việc tại nhà. Hàng hóa thiết yếu được tiếp nhận chủ yếu tại các chốt kiểm soát.

Các trường hợp ra, vào “vùng xanh” phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, riêng các xe vận chuyển ra vào phải được khử khuẩn tại chốt kiểm soát, tài xế và phụ xe không được xuống xe trong suốt quá trình lưu thông trong “vùng xanh”, việc lên xuống hàng phải do người tại địa phương thực hiện.

Ngoài huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh cũng đã thiết lập vùng xanh tại xã Tân Tiến và đang có kế hoạch nhân rộng một số xã khác trên địa bàn thành phố trong những ngày tới.

Trước đó, ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung thiết lập những “vùng xanh” nhằm giữ vững, mở rộng an toàn và hình thành hậu phương vững chắc chống dịch; tạo điều kiện thuận lợi để bà con sinh hoạt và sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trước khi thiết lập những “vùng xanh”, từng địa phương cần đánh giá và xác định nguy cơ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, để việc triển khai có sự bài bản, đồng bộ. Khi thiết lập “vùng xanh”, nhấn mạnh đến phương châm “Rõ - Nghiêm - Chắc - Nhanh” và “Người dân giám sát người dân”, với mục tiêu tăng cường “vùng xanh” an toàn từ cơ sở đến cấp huyện và lan tỏa cả tỉnh, qua đó hạ thấp “vùng đỏ”, “vùng vàng”, “vùng cam”./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/huyen-dau-tien-trong-tinh-hau-giang-thiet-lap-vung-xanh-880888.vov