Chiêm ngưỡng loạt tác phẩm hội họa kinh điển của Léonard de Vinci dưới định dạng Ultra HD

Bộ phim 'Léonard De Vinci: Hành trình sáng tạo' sẽ giới thiệu các bức họa kinh điển như Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng, Đức Mẹ Đồng trinh trong hang đá... ở định dạng Ultra HD.

"Léonard De Vinci: Hành trình sáng tạo" được phát hành nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày mất của Léonard De Vinci. Ông là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất thế giới, thậm chí được mệnh danh là người có trí tuệ uyên thâm nhất sử nhân loại.

Đã có rất nhiều chương trình truyền hình cũng như những thước phim được thực hiện về Léonard de Vinci. Tuy nhiên, những bộ phim này thường không nghiên cứu sâu về nghệ thuật của ông. Lần đầu tiên, những tác phẩm hội họa kinh điển của Léonard de Vinci được giới thiệu trên màn ảnh ở định dạng Ultra HD trong "Léonard de Vinci: Hành trình sáng tạo".

Khán giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng hàng chục bức họa và bản vẽ vô song của ông như "Mona Lisa", "Bữa ăn tối cuối cùng", "Người đàn bà và con chồn", "Chân dung Ginevra de’ Benci", "Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng", "Đức Mẹ Đồng trinh trong hang đá"....

Bức tranh "Bữa ăn tối cuối cùng".

Bức tranh "Bữa ăn tối cuối cùng".

Bộ phim cũng là cơ hội để khán giả nhìn lại cuộc đời của Léonard de Vinci - sự sáng tạo, tài năng điêu khắc, tầm nhìn xa trong quân đội và khả năng điều hướng trong nền chính trị đương thời đầy biến động qua lăng kính nghệ thuật của ông.

Nhà văn, đạo diễn nổi tiếng thế giới với nhiều giải thưởng danh giá Phil Grabsky đã chu du qua 8 quốc gia để ghi hình tất cả các tác phẩm được cho là của danh họa Léonard de Vinci. Bộ phim cũng sẽ giới thiệu tác phẩm gây nhiều tranh cãi "Salvator Mundi", kiệt tác "Salle delle Asse" (tác phẩm tranh tường đồ sộ nhất của Léonard de Vinci) cũng như bức "Sự tôn thờ của Magi" (Adoration of the Magi) mới được phục chế gần đây.

Không chỉ vậy, "Léonard de Vinci: Hành trình sáng tạo" còn là cơ hội hiếm hoi để khán giả được chiêm ngưỡng chân dung nàng "Mona Lisa" với độ phân giải Ultra HD có độ nét cực cao. Thêm vào đó, câu chuyện cuộc đời của người đàn ông được đánh giá là người có trí tuệ uyên thâm nhất lịch sử nhân loại sẽ được dẫn dắt bởi các chuyên gia, các nhà sử học và các giám tuyển hàng đầu thế giới.

Bức họa "Mona Lisa".

"Léonard de Vinci: Hành trình sáng tạo" sẽ được công chiếu một đêm duy nhất vào tối 18/12 tại Hội trường L’Espace Hà Nội. Buổi công chiếu sẽ có phần thảo luận của họa sĩ, nhà giáo dục nghệ thuật Đỗ Vũ để giúp khán thính giả hiểu hơn về nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng và bối cảnh sáng tác những tác phẩm hội họa để đời của Léonard de Vinci - đại diện tiêu biểu nhất của thời kỳ Phục Hưng./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/chiem-nguong-loat-tac-pham-hoi-hoa-kinh-dien-cua-leonard-de-vinci-duoi-dinh-dang-ultra-hd-823536.vov