Chiêm ngưỡng loạt cổ vật độc nhất vô nhị dưới triều Nguyễn

Hàng chục cổ vật có giá trị về mỹ thuật và lịch sử đã được trưng bày triển lãm tại bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng.

Sáng 9/7, tại bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã diễn ra buổi triển lãm mang tên "Rồng Phượng" trên bảo vật triều Nguyễn.

Hình ảnh "Rồng Phượng" trên các cổ vật thể hiện ý nghĩa cân xứng hài hòa của vũ trụ cùng ước nguyện hạnh phúc, phồn thịnh cũng như sự bền vững trong đời sống xã hội. Đồng thời chứa đựng các giá trị sâu sắc về văn hóa và lịch sử.

Buổi triển lãm trưng bày hơn 80 hiện vật được làm từ các chất liệu có giá trị cao như vàng, bạc, đá quý, ngọc và đồi mồi.

Chiếc mũ thượng triều với nhiều họa tiết đặc sắc làm bằng vàng và đá quý, được nhà vua dùng trong lễ thiết đại triều hay còn gọi là lễ đăng quang của nhà vua.

Chiếc đỉnh thờ làm bằng ngọc thạch có giá trị mỹ thuật dưới triều Nguyễn được dùng trong các nghi lễ của cung đình.

Bộ đồ đựng rượu làm bằng bạc được mạ vàng dưới triều vua Khải Định được sử dụng trong các buổi tiệc cung đình.

Đai thời bằng vàng và pha lê niên hiệu Thiệu Trị 4 là vật đựng lễ phẩm trong nghi lễ cung đình.

Một du khách đến chiêm ngưỡng triển lãm Cổ vật cung đình Huế

Bộ tách trà được làm bằng vàng và ngọc sự kết hợp hài hòa giữa hai chất liệu có giá trị cao tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ.

Cặp ngà voi thời Nguyễn được một cặp vợ chồng Việt kiều Pháp hiến tặng mang nhiều giá trị lịch sử.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiem-nguong-loat-co-vat-doc-nhat-vo-nhi-duoi-trieu-nguyen-a397328.html