Chiêm ngưỡng loại lụa đắt đỏ, độc đáo nhất thế giới tại Việt Nam

Theo nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, khăn lụa tơ sen hiện có giá hơn 4 triệu đồng/chiếc nhưng cung vẫn không đủ cầu. Khách muốn mua phải đặt trước và phải đợi cả tháng.

Có thể nói, đây là loại lụa độc đáo trên thế giới, những sợi tơ được lấy từ trong cuống của mỗi lá sen được kéo ra, se lại và dệt. Trước đây, loại lụa tơ sen này một vùng ở Myanmar dệt thành công và duy nhất trên thế giới.

Hiện, ở nước ta, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận nghiên cứu và sản xuất thành công lụa tơ sen. Tuy nhiên, những chiếc khăn làm từ loại này vẫn không đủ hàng để bán ra thị trường.

Theo nghệ nhân Thuận, một người một chiếc khăn bằng lụa tơ sen hoàn thiện phải mất một tháng. Vì quy trình làm khăn hoàn toàn làm thủ công nên mất thời gian khá nhiều thời gian.

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận cho biết lấy tơ sen trong cuống lá cũng mất khá nhiều thời gian, 10 người làm 1 ngày cũng không lấy được 1 gram tơ sen.

Từ việc cắt sen, lấy tơ đến khi dệt lụa, tất cả công đoan làm khăn lụa tơ sen đều làm thủ công. Nghệ nhân Thuận cho biết cuống là sen sau khi được hái về sẽ được cắt thành những đoạn ngắn chừng 3-4cm. Người thợ khéo léo dùng tay kéo các sợi tơ, miết qua một tấm bảng tẩm nước, kéo dài và bện lại với nhau.

Quy trình này lặp đi lặp lại cho đến khi cuống là sen hết tơ. Những sợi tơ của các cuống lá sen sau khi đươc lấy ra sẽ được quấn tiếp vào sợi tơ trước đã lấy ra. Tơ sau khi rút xong được bỏ vào một chiếc khay có chứa hạt ngô (cách giúp tơ không bị rối). Sau đó, tơ sen sẽ được quấn vào một con suốt. Những cuộn tơ này mới bắt đầu đem đi dệt và cắt may.

Vì vậy, trong năm ngoái, xưởng sản xuất của bà chỉ làm được 12 chiếc khăn lụa tơ sen. Người tiêu dùng muốn mua phải đặt trước và chờ đợi cả tháng.

Nghệ nhân Thuận cũng cho biết bản thân chưa tìm được cách nào bớt thủ công và rút ngắn thời gian sản xuất và không mất nhiều công sức của người thợ.

Chiếc khăn làm 100% tơ sen sẽ có giá rất cao, không phải ai cũng sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua.

Nghệ nhân này cũng cho rằng đây là giai đoạn thử nghiệm nên khăn tơ sen chưa được tập trung sản xuất nhiều. Bà Phan Thị Thuận cho biết khăn làm từ tơ sen có giá khá cao, hơn 4 triệu đồng/chiếc nên không phải ai cũng dám bỏ số tiền lớn như vậy để mua một chiếc khăn về dùng.

“Đầu ra của sản phẩm vẫn còn là một vấn đề lớn và đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm. Vì vậy, tôi không tập trung sản xuất nhiều sản phẩm từ tơ sen vì cũng sợ không bán được. Hiện, xưởng của tôi chủ yếu làm các sản phẩm từ tơ tằm, giá cả phải chăng mà không mất quá nhiều thời gian”, bà Thuận chia sẻ.

Sen cũng chỉ sống theo mùa nên số lượng tơ sen lấy được rất ít để sản xuất.

Theo bà, những chiếc khăn lụa tơ sen có giá bán cao như vậy là hợp lý, vì thời gian và công sức bỏ ra rất nhiều mới hoàn thiện được chúng. Hiện, chủ yểu du khách nước ngoài mua sản phẩm từ tơ sen về dùng.

Không chỉ thế, khi sen hết mùa, xưởng của nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận cũng không thể làm được loại khăn này. Vì thế, sản xuất lụa tơ sen chỉ là việc làm thời vụ, khó có thể làm ra nhiều sản phẩm từ loại tư này.

Anh Thư - Thủy Trần

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/chiem-nguong-loai-lua-dat-do-doc-dao-nhat-the-gioi-tai-viet-nam-903831.html