Chiêm ngưỡng loài hoa khổng lồ 10 năm mới nở một lần

Mới đây, chỉ trong vòng 1 ngày đã có tới hơn 1.000 người đến trạm xăng bỏ hoang ở khu vực Vịnh San Francisco (Mỹ) để chiêm ngưỡng một bông hoa xác thối - tên gọi đặt tên theo mùi hôi thối mà nó tỏa ra khi nở.

Cây hoa này thuộc sở hữu của anh Solomon Leyva, chủ một vườn ươm ở Alameda, người kinh doanh các loại cây đặc biệt quý hiếm. Vì muốn nhiều người cũng được xem, anh đã đưa nó từ trong vườn ra trạm xăng bỏ hoang.

Leyva chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn đến gần, ngửi bông hoa và rồi lắc đầu”.

Hoa xác thối là loài thực vật có hoa lớn thuộc dạng hiếm nhất trên thế giới. Nó được phát hiện lần đầu tiên ở Sumatra, Indonesia vào năm 1878, bởi nhà thực vật học người Italia Odoardo Beccari. Cây chỉ mọc trong tự nhiên trên những sườn đồi dốc cao 365 mét so với mực nước biển. Loài hoa này nổi tiếng do mùi giống với thịt ôi khi nở.

N.Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chiem-nguong-loai-hoa-khong-lo-10-nam-moi-no-mot-lan-5641491.html