Chiêm ngưỡng loài cá đi bộ bằng vây lò dò như ông cụ ở biển sâu 3,1 km

Mirror ngày 22/11 cho hay, loài cá trên tên khoa học là cá cóc biển, sống ở Vịnh Mexico. Nhờ quá trình tiến hóa hàng triệu năm, nó có thể đi bộ như loài vật có chân khác.

Chúng lê từng bước trên bùn lầy bằng đôi vây ngắn cũn, chúng thường có màu vàng, khi trưởng thành có thể dài 30 cm. Vì sống ở biển sâu gần như vô tận nên vây biến thành chân, thuận tiện cho đi bộ. Cá thường ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, ở độ sâu lên đến 3,1 km. Điều đặc biệt là, nó là loài săn mồi có cái miệng khổng lồ và sự kiên nhẫn vô hạn.

“Con cá này đã sống ở đây lâu rồi, vây của nó đã biến thành một cái gì đó hữu ích hơn - bàn chân và giúp nó trôi nổi trên biển."-Chuyên gia Sir David cho biết.

Cá cóc biển

Cá đi bộ như ông cụ

Mỗi bước đi làm xáo trộn đáy biển

Vây của chúng như chân

Miệng rộng, chịu khó quan sát để săn mồi

Minh NG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/chiem-nguong-loai-ca-di-bo-bang-vay-lo-do-nhu-ong-cu-o-bien-sau-31-km-post207532.html