Chiêm ngưỡng hàng triệu ngôi sao ở thiên hà cách Trái Đất 17 triệu năm ánh sáng

Nhờ khả năng của Kính Thiên văn James Webb, chúng ta có thể nhìn sâu hơn vào khu vực trung tâm bí ẩn của các thiên hà, trong đó có thiên hà NGC 5068.

NGC 5068 nằm cách Trái Đất 17 triệu năm ánh sáng. Để hình dung thì các thiên hà "hàng xóm" của Dải Ngân hà nằm ở khoảng cách 5 triệu năm ánh sáng. Vì thế, thiên hà này nằm ngoài khái niệm "gần" ngay cả trong quy mô vũ trụ.

Mỗi chấm trắng trong bức ảnh trên là một ngôi sao. NASA cho biết, có hàng triệu ngôi sao trong bức ảnh này. Nhiều ngôi sao trong số đó nằm ở trung tâm thiên hà - khu vực ở góc trên bên trái của bức ảnh trông như một dải ánh sáng trắng.

Ảnh minh họa: ESA

Ảnh minh họa: ESA

Sở dĩ khu vực này sáng như vậy là bởi ở đây tập trung hầu hết các ngôi sao của thiên hà.

Theo Harvard Smithsonian, đa số thiên hà có khu vực trung tâm siêu sáng do những hạt bụi được đốt nóng bởi các vụ nổ trong quá trình hình thành sao.

Video ghi lại hình ảnh ngoạn mục của thiên hà NGC 5068. Nguồn: HubbleWebbESA

Trên thực tế, NGC 5068 chỉ là một trong số hàng loạt thiên hà mà Kính thiên văn James Webb quan sát được trong dự án giúp chúng ta hiểu hơn về sự hình thành sao. Kính thiên văn này cũng từng ghi lại các hình ảnh của thiên hà xoắn IC 5332./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Business Insider

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/chiem-nguong-hang-trieu-ngoi-sao-o-thien-ha-cach-trai-dat-17-trieu-nam-anh-sang-post1024625.vov