Rừng phòng hộ Sông Móng – Ca Pét rộng 20.778 ha trải dài trên địa bàn 4 xã gồm: Mỹ Thạnh, Hàm Cần, Hàm Thạnh và Tân Lập thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Theo ông Nguyễn Văn Trinh, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ca Pét thì, cánh rừng này gần như chưa bị tác động, còn giữ nguyên hiện trạng như rừng nguyên sinh.
Ngoài những cây rừng đặc thù như: Căm xe, Bằng lăng, Giáng hương, Gõ đỏ, Sao, Dầu, Sến… rừng Ca Pét còn có hàng ngàn cây Lim xanh quý giá
Theo đánh giá, mỗi cây Lim xanh trên một trăm năm tuổi có giá trị hàng trăm triệu đồng
Cây Lim xanh cổ thụ có đường kính 2 mét trên cánh rừng Ca Pét
Khi bóc vảy, Lim xanh khoe ra ngoài những hoa văn khiến du khách mê mẩn
Quả lim xanh
Nấm Lim xanh
Quần thể Lim xanh mọc dày với khoảng cách chưa đầy 2 mét. Kể cả mùa nắng, Lim xanh vẫn luôn tươi tốt.
Người địa phương gọi cây Lim xanh là cây hoành hoành
Ba vòng tay của người trưởng thành cũng không ôm xuể một cây Lim xanh
Suối đá trước của rừng Ca Pét trong xanh, mát lạnh
Trong cánh rừng hỗn hợp, Lim xanh luôn chiếm lĩnh tầm cao và là cây phát triển trội nhất
Đình Thu - Hiếu Nghĩa