Chiêm ngưỡng hai siêu xe nhà nữ đại gia Lê Hồng Thủy Tiên trên phố Sài Gòn

Hai siêu xe nhà chồng Tăng Thanh Hà đã cùng xuất hiện trên tuyến phố trung tâm TP.HCM sau một thời gian ở ẩn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ

Choáng ngợp với hai siêu xe

Hai siêu xe nổi tiếng của nhà chồng Hà Tăng là Rolls-Royce Ghost và Mercedes SLS AMG GT Final Edition đã có cơ hội cùng xuất hiện trên đướng phố TP.HCM sau nhiều ngày ở ẩn khiến nhiều người phải choáng ngợp và ngưỡng mộ.

Rolls-Royce Ghost và Mercedes SLS AMG GT Final Edition. Ảnh: Zing.vn

Rolls-Royce Ghost và Mercedes SLS AMG GT Final Edition. Ảnh: Zing.vn

Theo Zing.vn cho biết, Mercedes SLS AMG GT Final Edition thuộc sở hữu của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (bố chồng diễn viên Tăng Thanh Hà) là hàng độc tại Việt Nam. Siêu xe này được nhập về Việt Nam cuối năm 2014. Theo giới kinh doanh xe nhập, SLS bản giới hạn có thể lên tới trên 14 tỷ đồng, trong khi phiên bản thường giá 11,8 tỷ.

Mercedes SLS AMG GT Final Edition hàng độc tại Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

SLS GT Final Editon sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 6.2 lít, V8, sản sinh 583 mã lực tại 6.800 vòng/phút và 649Nm mô-men xoắn tại 4.750 vòng/phút. Điểm đặc nổi bật của chiếc SLS này là bộ kit sợi carbon, gồm cánh gió, nắp-capô, líp cản trước.

Trong xe được bọc da với các đường chỉ khâu tay tinh xảo. Ảnh Zing.vn

Trên thế giới tổng cộng chỉ có 350 chiếc SLS AMG GT Final Editon, nhà sản xuất đã khai tử dòng xe này thay vào đó là siêu xe GT AMG kích thước nhỏ hơn. Bên trong xe bọc da và các đường chỉ khâu tay tinh xảo hơn so với phiên bản thường.

Đi cạnh SLS là siêu sang Rolls-Royce Ghost. Mẫu xe này là bước chuyển tiếp từ BMW 7 Series lên những dòng xe siêu sang cỡ lớn như Phantom hay Bentley Mulsanne. Do mức giá vừa phải và ngoại hình đẹp nên mẫu xe này được nhiều đại gia Việt Nam yêu thích.

siêu sang Rolls-Royce Ghost. Ảnh: Zing.vn

Tại Việt Nam, Rolls-Royce Ghost có giá từ 16 tỷ đồng, trong khi những phiên bản bespoke có thể lên tới 24, thâm chí 28 tỷ đồng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là người có sở thích sưu tầm xe hơi. Ngoài hai siêu xe Rolls-Royce Ghost và Mercedes SLS AMG GT Final Edition, trong garage của doanh nhân này có rất nhiều mẫu xe đắt tiền thuộc các thương hiệu như Maybach, Rolls-Royce, Bentley...

Gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà

Gia đình chồng Tăng Thanh Hà là một trong những gia đình doanh nhân quyền lực nhất Việt Nam hiện nay.

Gia đình nhà chồng Hà Tăng. Ảnh: Tri thức trẻ

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến với cái tên "Vua hàng hiệu" là chủ tịch tập đoàn Imex Pan Pacific Group (IPP), người đứng sau hàng loạt thương hiệu xa xỉ ở các trung tâm thương mại đắt đỏ và các cửa hàng miễn thuế ngoài sân bay.

Tập đoàn IPP kiểm soát một phần lớn thị trường Việt Nam trong việc phân phối hơn 28 thương hiệu lớn trong đó có các nhãn hiệu có tên tuổi như Salvatore Ferragamo, Versace, Bally, Burberry, Rolex, Cartier... hay các thương hiệu thời trang tầm trung như Nike, GAP, Banana Republic, Diesel, Tommy Hilfiger...

Không chỉ có hàng hiệu, ông còn sở hữu nhiều chuỗi đồ ăn nhanh như Burger King, Domino’s Pizza, Dunkin' Donuts, Popeyes Chicken...

Mới đây, ông Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ mình, bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc tập đoàn IPP đã lọt vào top 500 người quyền lực nhất làng thời trang thế giới, theo bình chọn của tạp chí Business of Fashion. Đây là năm thứ 2 liên tiếp vợ chồng ông được chọn vào danh sách này.

Thúy Hạnh (T/H)

Thúy Hạnh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chiem-nguong-hai-sieu-xe-nha-chong-ha-tang-tren-pho-sai-gon-d106358.html