Chiêm ngưỡng dinh thự của các nhà lãnh đạo thế giới

Dinh thự của các nhà lãnh đạo thế giới trong loạt ảnh dưới đây không những nguy nga, bề thề mà còn được canh phòng rất nghiêm ngặt.

Palácio da Alvorada ở Brasília, Brazil là nơi ở chính thức của tổng thống Brazil kể từ năm 1956. Ảnh BI

Dinh thự của lãnh đạo thế giới này được ví von như một bảo tàng nghệ thuật với một phòng chiếu phim, phòng tập thể dục, bể bơi, … Ảnh BI

Điện Élyseé là nơi ở của tổng thống Pháp kể từ thập niên 1840. Ảnh BI

Một trong những phòng xa hoa, lộng lẫy ở Điện Élyseé là Salle des Fêtes, nơi thường diễn ra lễ nhậm chức của tổng thống Pháp hay các buổi tiệc linh đình. Ảnh BI

Còn các tổng thống Mỹ lại sinh sống và làm việc ở Nhà Trắng. Ảnh BI

Điện Kremlin (tức thành trì bên trong thành phố) được xây dựng vào thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Ảnh BI

Thực ra tòa nhà Senate Building ở bên trong Điện Kremlin mới là nơi ở của Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin. Ảnh BI

Thủ tướng Vương quốc Anh sống và làm việc ở ngôi nhà số 10 phố Dowing ở London. Ảnh BI

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là Recep Tayyip Erdogan lại sống ở Ak Saray (tức Cung điện Trắng) ở Ankara. Cung điện này mất 615 triệu USD để xây dựng và có hơn 1.100 phòng. Ảnh BI

Cung điện Bellevue xây theo trường phái tân cổ điển là nơi ở chính thức của Tổng thống Đức kể từ năm 1994. Ảnh BI

Cung điện Quirinal ở Rome là một trong ba tư dinh của tổng thống Italy. Ảnh BI

Thanh Nga (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/chiem-nguong-dinh-thu-cua-cac-nha-lanh-dao-the-gioi-850297.html