Chiêm ngưỡng cây thông Noel từ 6.000 nồi đất ở Nghệ An

Cây thông Noel được làm từ hàng nghìn nồi đất là sản phẩm sáng tạo độc đáo của các giáo dân tại Nghệ An trong mùa Noel 2018.

Trên cơ sở cây thông Noel ghép từ hàng nghìn nồi đất đã từng được công nhận kỷ lục Việt Nam, Giáng sinh 2018, người dân giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện một chiếc cối xay gió khổng lồ, gọi là “Đại phong xa”.

Cây thông này cao hơn 25m, đường kính ở chân 8m, tốn gần 6.000 nồi đất. Để đảm bảo an toàn cho công trình, người dân sẽ dùng dây thép chằng. Các nồi đất khi được ngoắc lên khung sắt cũng được neo bằng dây thép.

Linh mục An-tôn Hoàng Trung Hoa, giáo xứ Lưu Mỹ cho biết: “Xuất phát từ thành công khi làm cây thông bằng nồi đất cao nhất Việt Nam được người dân ủng hộ, năm nay tôi và mọi người đã tạo sự tươi mới bằng việc gắn thêm cối xay gió ở phía trên, mang ý nghĩa pha lẫn truyền thống và hiện đại tạo nên nét tươi mới cho làng nghề ở đây”.

Sau gần 2 tuần làm việc, cây thông Noel cối xay gió đã hoàn thành. Ngay khi hoàn thành, nhiều người dân sống xung quanh và khách du lịch đã ghé thăm quan, chụp ảnh mang không khí nhộn nhịp đón mùa Giáng sinh.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-chiem-nguong-cay-thong-noel-tu-6-000-noi-dat-o-nghe-an-a415921.html