Chiêm ngưỡng cây phi lao cổ thụ khổng lồ nhất VN

Phi lao có thể sống thọ hàng trăm năm, nhưng để đạt đến kích cỡ 'khủng' như cây phi lao cổ thụ chùa Thập Tháp là rất hiếm.

Chùa Thập Tháp (xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất miền Trung. Ít ai biết rằng, ngôi chùa này sở hữu một cây phi lao cổ thụ độc đáo nhất nhì Việt Nam.

Cây phi lao này nằm cạnh tấm bình phong phía sau cổng chùa, cách chính điện khoảng 30m.

Thân chính của cây cao khoảng 6m, tính cả các nhánh chĩa lên trời thì chiều cao đạt tới 20m.

Đường kính thân cây rất lớn, nhiều người ôm không xuể.

Thân cây nhuốm màu thời gian với nhiều ụ, hốc lồi lõm cổ quái.

Ước tính, cây đã có tuổi thọ nhiều thế kỷ.

Dù thuộc hàng "đại lão", cây vẫn xanh tốt, nhiều quả.

Theo phân loại khoa học, phi lao có pháp danh Casuarina equisetifolia, là một loài thực vật có hoa trong họ Casuarinaceae.

Cây sinh trưởng tốt nhất trên đất cát mới bồi tụ ven biển và đồng bằng, sống được trên đất cát nghèo nên được trồng nhiều ở các vùng đất cát ven biển Việt Nam để chắn gió.

Phi lao có thể sống thọ hàng trăm năm, nhưng để đạt đến kích cỡ "khủng" như cây phi lao chùa Thập Tháp là rất hiếm.

Một số hình ảnh khác về cây phi lao khổng lồ của chùa Thập Tháp.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/di-san/chiem-nguong-cay-phi-lao-co-thu-khong-lo-nhat-vn-959983.html