Chiêm ngưỡng cây cầu đường sắt một vòm cao nhất thế giới

Cây cầu đường sắt cao nhất thế giới bắc qua sông Chenab (Reasi, Kashmir, Ấn Độ) đã sẵn sàng đi vào hoạt động sau khi được xây xong vào ngày 13/8 vừa qua. Cây cầu này dài 1,315m, cao hơn 30m so với tháp Eiffel (Paris).

Cây cầu đường sắt cao nhất thế giới. Video: Youtube SCMP

Việc xây dựng cầu đã bị trì hoãn kể từ khi công trình bắt đầu vào năm 2004. Vào ngày 13/08/2022 vừa qua, cây cầu đã được hoàn thành và khánh thành nhân dịp 75 năm Quốc khánh của Ấn Độ.

Cây cầu sẽ băng qua các hẻm núi sâu của sông Chenab, kết nối thung lũng Kashmir với Udhampur, trụ sở chỉ huy phía bắc của quân đội Ấn Độ.

Đây cũng là cây cầu vòm thép đầu tiên ở Ấn Độ và được thiết kế để chịu được nhiệt độ thấp tới -20 độ C, tốc độ gió lên đến 200km/h. Cây cầu cũng được gia cố bằng thép chống nổ đặc biệt dày 63mm để tránh khỏi những cuộc khủng bố.

Linh Trang (SCMP)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/chiem-nguong-cay-cau-duong-sat-mot-vom-cao-nhat-the-gioi-d5980.html