Chiêm ngưỡng các tác phẩm bonsai và đá cảnh nghệ thuật quốc tế hội tụ ở TPHCM

Hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật ấn tượng trên vừa ra mắt công chúng trong nước và quốc tế trong khuôn khổ Lễ hội Bonsai và suiseki châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 - năm 2019.

Triển lãm khai mạc sáng nay (15/11) và kéo dài đến hết ngày 17/11, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (quận 9, TPHCM). Lễ hội do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức với chủ đề “Nghệ thuật bonsai – Nơi hội tụ của tình bạn và sự hòa hợp”.

Lễ hội quy tụ gần 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh cùng sự xuất hiện của khoảng 250 tác phẩm suiseki (đá cảnh nghệ thuật) đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và quốc tế với đa dạng chủng loại, được tạo hình độc đáo, mang tính nghệ thuật cao.

Cạnh đó, lễ hội Bonsai & suiseki Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 còn là dịp để các nghệ nhân nhiều vùng miền trong nước và quốc tế giao lưu, tranh tài với tác phẩm bonsai; trưng bày tác phẩm ảnh bonsai nghệ thuật; trình diễn chế tác bonsai; tham quan các nhà vườn tiêu biểu và các điểm du lịch; gian hàng thương mại về sinh vật cảnh.

 Triển lãm quy tụ khá nhiều tác phẩm bonsai Mai chiếu thủy với đa dạng thế dáng, chủng loại

Triển lãm quy tụ khá nhiều tác phẩm bonsai Mai chiếu thủy với đa dạng thế dáng, chủng loại

Chậu Sam núi với tạo hình độc đáo

Những tác phẩm bonsai tạo nên điểm nhấn không chỉ ở thế dáng độc đáo mà còn được điểm xuyết bằng những bông hoa đang bung nở

Chậu hoa Đỗ quyên nổi bật với sắc hồng rực rỡ

Chậu Mai vàng đặc trưng của miền Nam

Tác phẩm bonsai Trắc bách diệp có thân - thế hài hòa, bắt mắt

Cây cóc với hình thù lạ mắt

Tác phẩm bonsai Linh sam

Ngoài các tác phẩm bonsai cỡ lớn, triển lãm cũng có sự góp mặt của các chậu bonsai có kích thước nhỏ nhắn, phù hợp cho việc trưng bày trong phòng khách, trong không gian nhỏ

Triển lãm cũng là dịp tôn vinh tinh thần hăng say lao động, sự sáng tạo nghệ thuật không giới hạn của các nghệ nhân

Bên cạnh bonsai, lễ hội đem đến không gian đa dạng các mẫu suiseki (đá cảnh nghệ thuật), phục vụ nhu cầu thưởng thức, sở hữu của những người mộ điệu

Ngay trong sáng đầu tiên triển lãm, các du khách quốc tế đã mang về cho mình một số tác phẩm nghệ thuật

Lễ hội Bonsai & suiseki Châu Á - Thái Bình Dươngđược tổ chức lần đầu tiên tại Bali (Indonesia) với tinh thần thúc đẩy tình bạn giữa tất cả những người yêu cây cảnh và tinh thần yêu thiên nhiên, môi trường. Sau gần 30 năm lớn mạnh, lễ hội đã trở thành sự kiện mang tầm quốc tế, được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên tại nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia… Và lần thứ 15 này, Việt Nam nhận quyền đăng cai tổ chức.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/chiem-nguong-cac-tac-pham-bonsai-va-da-canh-nghe-thuat-quoc-te-hoi-tu-o-tphcm-1486969.tpo