Chiêm ngưỡng các 'kỳ quan thế giới' tại… Quận 7

Các kỳ quan của thế giới như tháp Eiffel Paris, cầu Tháp Luân Đôn, tượng Nữ thần Tự do, hay Khu vườn tình yêu,… đã có mặt tại TPHCM. Các mô hình này xuất hiện trong Lễ hội ánh sáng 2019 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. Đây là lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố.

(SGTTO) – Các kỳ quan của thế giới như tháp Eiffel Paris, cầu Tháp Luân Đôn, tượng Nữ thần Tự do, hay Khu vườn tình yêu,… đã có mặt tại TPHCM. Các mô hình này xuất hiện trong Lễ hội ánh sáng 2019 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. Đây là lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố.

Nhà thờ Thánh Basil là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất thế giới tọa lạc tại phía nam Quảng Trường Đỏ, gần điện Kremlin, Moscow, Nga. Được khởi công năm 1555 dưới thời Sa Hoàng Ivan bạo chúa, sau 11 năm xây dựng và hoàn chỉnh, đến năm 1561 nhà thờ thánh Basil mới hoàn thành. Ban đầu nhà thờ chỉ có 8 tòa, sau khi tòa thứ 9 được xây dựng ở phía đông để làm nơi chôn cất hài cốt của Vasily Blazhenny, công trình được đổi tên thành Nhà thờ Thánh Basil. Vì quá hài lòng với kiệt tác nhà thờ Basil, vua Ivan ra lệnh làm mù mắt kiến trúc sư thiên tài Postnik Yakovlev để ông không thể xây thêm bất kỳ công trình nào đẹp hơn được nữa.

Nhà thờ Thánh Basil là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất thế giới tọa lạc tại phía nam Quảng Trường Đỏ, gần điện Kremlin, Moscow, Nga. Được khởi công năm 1555 dưới thời Sa Hoàng Ivan bạo chúa, sau 11 năm xây dựng và hoàn chỉnh, đến năm 1561 nhà thờ thánh Basil mới hoàn thành. Ban đầu nhà thờ chỉ có 8 tòa, sau khi tòa thứ 9 được xây dựng ở phía đông để làm nơi chôn cất hài cốt của Vasily Blazhenny, công trình được đổi tên thành Nhà thờ Thánh Basil. Vì quá hài lòng với kiệt tác nhà thờ Basil, vua Ivan ra lệnh làm mù mắt kiến trúc sư thiên tài Postnik Yakovlev để ông không thể xây thêm bất kỳ công trình nào đẹp hơn được nữa.

Sự kiện Lễ hội ánh sáng 2019 diễn ra trong 45 ngày từ ngày 19-4 đến ngày 2-6 tại đường Tân Trào, quận 7, TPHCM.

Tượng Nữ thần Tự do – niềm tự hào của nước Mỹ. Tên thật của bức tượng là Tự do soi sáng thế giới (Liberty Enlightening the World) và cái tên Nữ thần Tự do là một biệt danh. Bức tượng khổng lồ này được đặt trên đảo Liberty, bến cảng New York, được thiết kế bởi kiến trúc sư Frederic Bartholdi và khánh thành vào ngày 28-10-1886. Chất liệu chính để tạo nên bức tượng chủ yếu là đồng. Tuy nhiên, thời gian đã khiến bức tượng chuyển sang màu xanh như ngày nay. Nữ thần đội chiếc vương miện có 7 đường tia sáng tỏa quanh, tượng trưng cho ánh sáng tự do, hạnh phúc tràn ngập 7 đại dương và 7 lục địa. 25 khung cửa sổ là biểu tượng cho 25 loại đá quý được tìm thấy trên trái đất. Bức tượng là một món quà từ người Pháp gửi tới người dân Mỹ nhân dịp kỷ niệm sự hợp tác liên minh của hai nước trong suốt thời kỳ cách mạng Hoa Kỳ. Từ đó bức tượng không chỉ là biểu tượng của tự do, công bằng và dân chủ mà còn là một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Vé vào cổng người lớn 100.000 đồng, học sinh 60.000 đồng, trẻ em dưới 75cm miễn phí.

Thế giới khổng lồ, nơi mà du khách trở nên bé nhỏ trong không gian đầy màu sắc của khu vườn khổng lồ hoặc rạn san hô đại dương.

Cây nấm khổng lồ được thắp sáng bằng ánh đèn led nhiều màu.

Cổng thành Gwangwamun (Quảng Hòa môn) nơi lưu giữ lịch sử Seoul được xây dựng vào năm 1395 dưới triều Joseon. Thành Gwangwamun là ranh giới cách biệt thế giới bên ngoài với hoàng cung Gyeongbukgung, Gwangwamun trong tiếng Hàn Quốc mang nghĩa “lời cầu nguyện cho ánh sáng bao bọc thế giới”, cái tên này là biểu trưng cho ý nguyện của vị vua sáng lập triều đại Joseon – vua Sejo (Thế tổ). Toàn bộ thành trì được xây dựng hầu hết bằng đá hoa cương, cổng thành được trang trí theo màu sắc của cầu vòng nên có tên gọi là Hongyemun. Vì đây là công trình phòng thủ hoàng cung, Gwanghwamun đã trải qua nhiều thời khắc đen tối trong lịch sử Hàn Quốc. Dù là bất kỳ thời điểm nào trong năm, Gwanghwamun luôn là địa danh thu hút rất đông khách tham quan, không chỉ riêng người dân, học sinh Hàn Quốc mà cả du khách trên khắp thế giới. Đặc biệt, vào những dịp lễ hội du khách đến đây có thể đạt 70.000 người.

Các mô hình này sẽ được thắp sáng vào mỗi đêm từ 17 giờ cho tới 22 giờ.

Lâu đài Osaka biểu tượng cho thành cổ Nhật Bản được xây dựng vào cuối thế kỷ 16 dưới chỉ thị của vị lãnh chúa nổi tiếng Toyotomi Hideyoshi, từng là người đứng đầu cai trị nước Nhật trong những năm 1590. Tháp Osaka có chiều cao 40m với tám tầng. Từ tầng một đến tầng bảy là nơi trưng bày các loại vũ khí, áo giáp và các vật dụng dân gian của thế kỷ trước. Riêng tầng 8 được thiết kế như một đài quan sát và ngắm cảnh. Mái ngói của tám lầu được thiết kế theo phong cách Nhật Bản và tất cả đều được mạ vàng ròng.

Con đường tình yêu với nhiều trái tim được thắp sáng màu hồng.

Thế giới thủy cung.

Cánh đồng tình yêu.

Đỗ Hoa

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/chiem-nguong-cac-ky-quan-the-gioi-tai-quan-7/