Chiêm ngưỡng bên trong biệt thự đắt nhất tại thung lũng Silicon

Ba trong số năm biệt thự đắt nhất nước Mỹ đều nằm ở vùng ngoại ô của thung lũng Silicon. Trong đó, một căn biệt thự nằm ở số 1550 Portola Road ở Woodside, California, có giá trị lên tới 48 triệu USD trong tháng 7, tăng gần 700% kể từ khi được bán cuối cùng vào thời kỳ suy thoái kinh tế năm 2008.

Ngôi nhà đắt nhất tại thung lũng Silicon

Ngôi nhà đắt nhất tại thung lũng Silicon

Được xây dựng từ năm 1915, căn biệt thự ban đầu thuộc về một người thuộc giới thượng lưu có tên là Adelaide Kirkbride. Hiện tại, đây là bất động sản đắt nhất ở thung lũng Silicon.

Woodside là một khu nửa nông thôn, nửa thành thị của thung lũng Silicon nơi mà các tỷ phú như Steve Jobs, Larry Ellison, và Masayoshi Son của SoftBank đã từng định cư ở đây.

Một con đường riêng xuyên rừng dẫn đến "biệt thự" ở Woodside, California

Với 48 triệu đô la, bạn có thể là hàng xóm với những người có ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ.

Khung cảnh xung quanh ngôi nhà

Căn nhà tại số 1550 Portola Road - tên là "Canardia" - từng thuộc về Adelade Kirkbride, một người giới thượng lưu. Vào năm 2008, một nhà đầu tư bất động sản vô danh đã mua nó với giá 6,1 triệu đô la

Trái với thông tin của các phương tiện truyền thông trong quá khứ, ngôi nhà không bị ngân hàng tịch thu. Sau khi ông Adelaide Kirkbride qua đời, khối bất động sản này đã được những thành viên khác trong gia đình thừa kế. Và sau đó bán nó trong cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2008.

Khối bất động sản mang hơi hướng kiến trúc Pháp có diện tích 7 mẫu với cảnh quan tươi đẹp. Cửa sổ lớn ở các phòng đều “hứng” ánh sáng tự nhiên và sàn nhà được lát đá.

Ngôi nhà có 5 phòng ngủ và 8 phòng tắm trải rộng trên 585 mét vuông.

Phòng bếp cũng được trang trí rất tinh xảo và tận dụng tối đa ánh sáng từ thiên nhiên

Phòng ngủ kích thước khủng, đẹp mê ly với trần nhà vòm và cửa ra vào kiểu Pháp dẫn ra ban công riêng.

Phòng tắm cũng được đầu tư rất kỹ lưỡng về thiết kế, rất xứng với giá 48 triệu USD của ngôi nhà.

Chiếc tủ quần áo này có thể phù hợp với hầu hết các studio ở San Francisco

Vào những ngày nắng đẹp, chủ nhân của ngôi nhà có thể ngâm mình thư giãn trong làn nước mát ở bể bơi ngoài trời…

... hoặc chèo thuyển và tận hưởng những giây phút bình yên trên mặt hồ đầy thơ mộng ngay phía trước ngôi nhà.

1550 Portola Road có chuồng ngựa có thể chứa được 14 chú ngựa. Buljan cho biết chuồng trại không được duy trì tốt cho lắm, các nhà tỷ phú có thể chuyển đổi thành nhà để xe rộng rãi.

Thật là lãng phí nếu người chủ ngôi nhà không thích vui chơi giải trí. Một nhà bếp ngoài trời với một bàn chung và một lò sưởi khiến khung cảnh phù hợp với một bữa tiệc hơn bao giờ hết.

Các khu vườn là nơi riêng tư để thiền định.

Mặc dù có vị trí tách biệt, 1550 Portola Road vẫn nằm gần các văn phòng của Google, Facebook, công ty VC trên Đường Sand Hill nổi tiếng và Đại học Stanford.

Vị trí này xứng đáng với cái giá 48 triệu USD.

Nguồn ảnh: Business Insider

Thu Hằng

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/chiem-nguong-ben-trong-biet-thu-dat-nhat-tai-thung-lung-silicon-148844.html