Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia Cửu đỉnh trong Đại nội Huế

Cửu đỉnh - biểu tượng giàu đẹp, thống nhất đất nước và ước mơ triều đại vững bền, hùng mạnh do Bộ Công thực hiện năm 1836 dưới thời vua Minh Mạng.

Bộ Cửu đỉnh được đặt trong Thế Miếu (Đại Nội Huế). (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Bộ Cửu đỉnh được đặt trong Thế Miếu (Đại Nội Huế). (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Bộ Cửu đỉnh được đặt trong Thế Miếu (Đại Nội Huế). (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Du khách tham quan bộ Cửu đỉnh trong Thế Miếu (Đại Nội Huế). (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Bộ Cửu đỉnh được đặt trong Thế Miếu (Đại Nội Huế). (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Bộ Cửu đỉnh được đặt trong Thế Miếu (Đại Nội Huế). (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-chiem-nguong-bao-vat-quoc-gia-cuu-dinh-trong-dai-noi-hue/589763.vnp