Chiêm ngưỡng 80 nữ sinh miền Trung tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên

Vòng thi sơ khảo cuộc thi Hoa khôi Sinh viên năm 2020 tại TP Đà Nẵng thu hút 80 nữ sinh đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền trung.

Ngày 25/12, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra vòng loại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên năm 2020.

Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các bạn nữ sinh viên Việt Nam. Tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn để các nữ sinh viên thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam.

Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các bạn nữ sinh viên Việt Nam. Tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn để các nữ sinh viên thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam.

Cuộc thi còn góp phần nâng cao “Đức – Trí – Thể – Mỹ” của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay. Đồng thời cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái bao dung, biết yêu quê hương đất nước, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Theo thể lệ của cuộc thi, các thí sinh tham gia vòng Sơ khảo sẽ trải qua 2 phần thi: Kiểm tra nhân trắc học, ứng xử và trình diễn trang phục tự chọn.

Đa số các thí sinh tham dự cuộc thi đều lựa chọn trang phục truyền thống - Áo dài Việt Nam để trình diễn trong phần thi trang phục tự chọn.

Ngoài áo dài, váy đầm đơn giản cũng là một sự lựa chọn của những bạn trẻ thể hiện sự tự tin, năng động.

Các thí sinh sẽ được các chuyên gia nhân trắc học hàng đầu Việt Nam phỏng vấn và chấm điểm.

Thành phần ban giám khảo của cuộc thi

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 120 thí sinh và 15 thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội từ Chương trình đồng hành “Trường tôi là số 1” và các thí sinh đủ điều kiện đặc cách vào vòng bán kết của cuộc thi. 15 thí sinh được chọn từ vòng bán kết sẽ cùng nhau tranh tài trong phần thi chung kết.

Tổng trị giá giải thưởng trao cho các thí sinh là 500 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, nữ sinh viên đạt giải cao nhất của Cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2020.

Một số hình ảnh khác tại cuộc thi:

Nữ sinh đến từ trường Đại học Duy Tân duyên dáng trong tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/chiem-nguong-80-nu-sinh-mien-trung-tham-gia-cuoc-thi-hoa-khoi-sinh-vien-80578.html