Chiêm ngưỡng 7 đài hoa sen hồng trên dòng Hương kính mừng Đại lễ Phật Đản

Hướng tới Đại lễ Phật đản Vesak 2563 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ 'Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương' báo hiệu mùa Phật Đản đang về trên đất Cố đô Huế.

Được biết, đây là lần thứ 12, 7 đài hoa sen hồng được hạ thủy trên sông Hương để đón chào Đức Phật đản sanh của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tỉnh Thừa Thiên-Huế, và 7 đài hoa sen trên dòng Hương Giang đã tở thành biểu tượng của mùa Phật đản Huế.

 Bảy đài sen hồng được Ban tổ chức trang trí thanh nhã trên dòng Hương Giang

Bảy đài sen hồng được Ban tổ chức trang trí thanh nhã trên dòng Hương Giang

Theo đó, mỗi đài sen nặng 300 kg, có đường kính 7,6 mét; cao 3,7 mét có tổng trọng lượng gần 1,5 tấn với 24 cánh hoa và gắn 18 bóng đèn. Hoa sen được làm bằng khung kim loại, cánh hoa làm từ vải lụa hồng. Toàn bộ đài hoa sen được đặt ở bệ phao nổi trên mặt nước và các đài sen cách nhau 150 mét. Đặc biệt, trên mỗi đài sen có máy phát điện nhằm bảo đảm nguồn sáng và không ảnh hưởng đến tàu bè qua lại.

Tạo thêm vẻ đẹp huyền ảo về đêm cho dòng Hương thơ mộng

Việc hạ thủy 7 đài hoa sen hồng là một điểm nhấn để phục vụ du khách thập phương và bà con phật tử khắp nơi lưu lại những hình ảnh kỷ niệm khi đến Huế nhân mùa Đức Phật đản sanh-Phật lịch 2563.

Phi Hoàng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chiem-nguong-7-dai-hoa-sen-hong-tren-dong-huong-kinh-mung-dai-le-phat-dan-76746.html